Wednesday, September 23, 2026

Quý vị nội trợ ở Trung Quốc cũng có thể là nghi phạm tiềm ẩn

Tại siêu thị IKEA ở Thâm Quyến, giờ đây bạn phải ghi danh và chụp ảnh chân dung mới có thể mua dao làm bếp, thậm chí cả kéo.

Các video ghi lại vào giữa tháng 9 cho thấy cảnh khách hàng quét mã QR, nhập thông tin cá nhân và chụp ảnh trước khi mua dao. Các siêu thị tại Quảng Châu cũng được cho là đang áp dụng quy trình tương tự. Thông báo tại siêu thị viện dẫn chỉ thị từ cơ quan công an địa phương. Dữ liệu này được chuyển cho cảnh sát chứ không phải cho IKEA.

Tại quận Tùng Giang (Thượng Hải), một chợ thực phẩm tươi sống đã yêu cầu tất cả tiểu thương phải xích hoặc buộc chặt dao vào thớt. Người bán sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra "sự vic".

Điểm đáng chú ý ở đây là sự thay đổi trong cách quản lý. Đây chỉ là những dụng cụ nấu ăn thông thường, không phải loại dao găm hay dao bấm vốn bị luật pháp Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Những quy định kiểu này bắt nguồn từ Tân Cương, nơi dao được cất giữ và khóa kỹ trong lồng sắt và số căn cước của người mua được khắc trực tiếp lên lưỡi dao.

Giới chức gọi đây là biện pháp kiểm soát từ nguồn, sau hàng loạt vụ tấn công bằng dao. Tuy nhiên, kẻ có ý đồ gây hại hoàn toàn có thể đánh cắp dao hoặc sử dụng nhiều vật dụng khác làm hung khí. Trong khi đó, những người bị đưa danh tính và hình chân dung vào cơ sở dữ liệu lại chính là những người nội trợ đang mua sắm dụng cụ nấu ăn hàng ngày.

Có vẻ như đối với công an Trung Quốc, mọi khách hàng đều có thể là nghi phạm, kể cả các quý vị nội trợ?

FB Uyen Vu

No comments:

Post a Comment