Monday, September 14, 2026

Một cựu sĩ quan tình báo cao cấp của nhà độc tài Saddam Hussein đã bi bắt tại Michigan

Cộng đồng người tỵ nạn chính trị gốc Iraq và gốc Arabie tại Michigan đang rúng động về tin Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) chi nhánh Detroit vừa bắt giữ Raad Alanbagi, một cựu sĩ quan tình báo cao cấp của nhà độc tài Saddam Hussein đã nhiều năm ẩn thân giữa cộng đồng họ.

HSI thông báo hôm nay 14/9, về cuộc điều tra do lực lượng HSI Detroit dẫn đầu đã thu thập được các bằng chứng và thông tin tình báo quan trọng, chứng minh Raad Alanbagi từng có thời gian dài phục vụ với tư cách là sĩ quan tình báo cấp cao thuộc chế độ Ba'ath của cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Vụ bắt giữ này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm phát hiện, bắt giữ và trục xuất những cá nhân đã gian lận nhập cảnh vào Mỹ bằng cách che giấu quá khứ liên quan đến các tổ chức tình báo nước ngoài, vi phạm nhân quyền hoặc các nhóm khủng bố.

Dưới thời Saddam Hussein, cơ quan tình báo Iraq (thường gọi là Mukhabarat) khét tiếng là công cụ bạo lực giúp duy trì chế độ độc tài.

Tổ chức này chịu trách nhiệm thực hiện các chiến dịch đàn áp khốc liệt, thanh trừng chính trị, tra tấn và các chiến dịch diệt chủng nhắm vào các nhóm người thiểu số.

Vì thế việc một cựu quan chức cao cấp của tổ chức tội ác này ẩn mình và sinh sống tự do tại khu vực Michigan đang khiến dư luận Mỹ lo ngại về lỗ hổng trong quy trình sàng lọc và kiểm tra an ninh nhập cư.

HSI hiện tại vẫn chưa công bố cụ thể cấp bậc hay chức vụ chính xác của Alanbagi, vai trò cụ thể của y trong bộ máy mật vụ cũ, thời điểm y nhập cảnh vào Mỹ, cũng như các tội danh truy tố hình sự cụ thể ra tòa.

Cơ quan liên bang cho biết các thông tin chi tiết tiếp theo sẽ được cập nhật khi đối tượng chính thức được đưa ra xét xử trước hệ thống tòa án liên bang Mỹ.

Nhưng cái tên Alanbagi có thể khiến cộng đồng tỵ nạn chính trị người Iraq và Arabie tại đây như sống lại nỗi đau quá khứ: Đại bộ phận người Iraq sinh sống tại Michigan là những người thuộc các nhóm thiểu số (như người Công giáo Chaldean, người Hồi giáo Shia hoặc người Kurd) từng phải tháo chạy khỏi quê hương để trốn chịu sự đàn áp khốc liệt của chế độ Ba'ath dưới thời Saddam Hussein.

Đối với họ, việc một cựu sĩ quan thuộc mật vụ khét tiếng Mukhabarat, công cụ chuyên thực hiện các vụ tra tấn và thanh trừng, lại có thể sống ẩn mình tự do ngay trong cùng một khu phố là điều không thể chấp nhận.

Nhiều tiếng nói trong cộng đồng yêu cầu tòa án liên bang phải điều tra nghiêm ngặt để xác định xem Alanbagi dính líu ra sao đến các tội ác chiến tranh trước đây.

Đáng ngại nhất là bằng cách nào mà một quan chức tình báo cấp cao của một chế độ đối địch lại có thể vượt qua các hàng rào an ninh, kiểm tra lý lịch của Mỹ để định cư tại Farmington Hills suốt một thời gian dài mà không bị phát giác.

FB Uyen Vu


No comments:

Post a Comment