Bắc Kinh: Nói một đàng, làm một nẻo
Trong khi Bắc Kinh công khai ủng hộ việc không phổ biến vũ khí toàn cầu, thì hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao lại cho thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược.
Một cuộc điều tra mới do Sophia Yan của tờ The Telegraph thực hiện, tiết lộ sự mở rộng nhanh chóng tại bảy cơ sở hạt nhân trọng yếu của Trung Quốc, diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và TT Donald Trump.
Các phát hiện chính từ cuộc điều tra cho thấy:
Gia tăng nhanh chóng kho vũ khí: Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã đạt mức khoảng 620 đầu đạn, với dự báo sẽ lên tới 1.500 đầu đạn vào năm 2035, kể cả các loại hoả tiễn liên lục địa có khả năng tấn công vào lãnh thổ lục địa Hoa Kỳ.
Mở rộng cơ sở hạ tầng: Mở rộng các cơ sở sản xuất lõi plutonium tại Bình Đồng (Pingtong), hệ thống ống kích nổ tại Tử Đồng (Zitong) và các hoạt động khoan thăm dò tại Lop Nur.
Công nghệ mô phỏng tiên tiến: Một trung tâm phản ứng tổng hợp bằng laser tại Miên Dương (Mianyang) cho phép thử nghiệm các cơ chế vật lý của vụ nổ hạt nhân mà không cần tiến hành các vụ thử nổ thực tế.
Sự mở rộng âm thầm này đánh dấu bước chuyển mình hướng tới một lực lượng có khả năng thực hiện đòn tấn công đáp trả đại quy mô, đồng thời làm gia tăng rủi ro toàn cầu trong bối cảnh các hiệp ước kiểm soát vũ khí dần hết hiệu lực
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment