Sunday, August 9, 2026

Ai là vua ở Mỹ? 

Ông Trump, trật lất. Tối cao pháp viện? trật luôn.

Vua ở Mỹ là các quan toà quận. Ông Trump mà nhận được lệnh các quan toà quận, cũng phải đi hầu toà.

Nhìn lại gần đây. Tối cao pháp viện ban lệnh: Tổng thống có quyền dẹp bỏ chế độ tạm dung,Temporary Protected Status TPS vì Temporary là Temporary. Nhưng quan toà quận nói không được.

Lệnh trục xuất dân tạm dung Somalia bị quan toà quận Allison Burroughs đình chỉ. Lệnh trục xuất dân Ethiopia bị quan toà quận Brian Murphy đình chỉ.

Lấy thí dụ 3 người dưới đây, bị trục xuất hơn cả năm nhưng vẫn còn nằm ở Mỹ và dân Mỹ phải trả cho họ hàng triệu đô la tiền luật sư để chống án, kiện tụng chánh quyền.

Trường hợp 1: Mohsen Mahdawi, Palestine đến Mỹ 2014 với visa du học Mohsen là người tổ chức chính các cuộc bạo loạn ủng hộ Palestine trong khuôn viên Đại học Columbia sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10/23. Tên này đã lợi dụng hệ thống đại học tự trị cả chục năm nay.

Tên này hiện nay đang cầm đầu các sự kiện Hồi giáo ở các đại học, chỉ trích hệ thống tư pháp Mỹ.

Y bị bắt vào tháng 4/25 khi đi phỏng vấn thẻ xanh. Nhưng một quan toà quận ra lệnh thả. vì nói cầm đầu biểu tình không có tội. Toà không nói về các chuyện khác như quá hạn visa hay mua súng bất hợp pháp.

Tháng 6/26 một toà án di trú ra lệnh trục xuất y đi Jordan.
Tháng 7/26 toà phúc thẩm số 2 tuyên bố không được trục xuất y vì lệnh toà quận còn hiệu lực.

Trường hợp 2: Mahmoud Khalil dân Syria đến Mỹ năm 2023 với Visa du học cao học trường Columbia và được cấp thẻ xanh.

Tháng 4/24, Mahmoud Khalil cầm đầu biểu tình chống Do Thái, chiếm trường đạihọc Columbia không cho sinh viên vào học. Việc này đã làm TT Trum ký lệnh cắt 400 triệu ngân sách liên bang giúp đở cho đại học Columbia. Ngoại trưởng Rubio ký lệnh rút lại thẻ xanh của y và tháng 3/ 2025, y bị ICE bắt từ NewYork đưa đến nhốt ở nhà tù Louisiana.

Một quan toà quận ở Louisiana ra lệnh phải thả y ra và phải đưa y về lại New York vì y có thẻ xanh, không quan trọng chuyện thẻ xanh đã bị hủy bỏ.

Tháng 9/25 một quan toà DI TRÚ ở Louisiana ra lệnh trục xuất y đi Jordan.

Luật sư của y đang chống án với 2 vụ kiện. Vụ thứ thứ nhất huỷ bỏ lệnh trục xuất. Vụ kiện thứ hai, chính phủ Trump phải trả cho y 20 triệu đô gồm tiền luật sư ,cộng thêm đau khổ của y về thể xác và tinh thần. Cần biết tiền luật sư kiện tụng hiện nay đều là tiền thuế của dân Mỹ.

Trường hợp thứ 3- Cô Leqaa Kordia đến Mỹ từ Trung Đông năm 2016 với visa du học nhưng không học gì cả. Visa cô hết hạn năm 2022,

Cùng với Mahdawi and Khalil, cô cầm đầu biểu tình, chiếm đại học Columbia University.

Cô bị ICE bắt vào tháng 3/25 và chuyển đến nhà tù Texas. Tại đây một quan toà quận ra lệnh thả cô nhưng đến tháng 6/26 nhà tù mới thả. Việc này gây ra chỉ trích từ các dân biểu nghị sỹ Dân chủ và cả vợ ông thị trưởng Hồi, New York.

Lý do chậm trể là vào tháng 3 năm 2025, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã cung cấp cho các cơ quan ICE thông tin pháp lý liên quan đến Kordia. Báo cáo dài bốn trang, được cung cấp cho Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa , bao gồm tóm tắt về vụ bắt giữ Kordia vào tháng 4 năm 2024 cũng như ngày sinh và địa chỉ nhà của cô không đúng. Luật sư của cô nạp đơn kiện sở cảnh sát New York vì tiết lộ̣ tài liệu cho ICE.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2025, NYPD phải mở một cuộc điều tra xem liệu cảnh sát này có vi phạm chính sách bằng cách chia sẻ hồ sơ của Kordia với cơ quan liên bang hay không.

Hiện tại luật sư của cô đang chống án trục xuất.

Câu hỏi cho dân Mỹ. Tại sao chúng ta phải bỏ hàng triệu đô la để mướn luật sư chống án lệnh trục xuất của những người chống Mỹ, ghét Mỹ chửi Mỹ.

FB Le Hoang

No comments:

Post a Comment