Tuesday, July 21, 2026



Philippines và Trung cộng mới đụng độ tại Bãi Cỏ May trên Biển Đông hôm qua

Đại sứ Mỹ tại Philippines, Lee Lipton tuyên bố: "Hoa Kỳ lên án các hành động nguy hiểm và làm leo thang căng thẳng của Trung Quốc tại Bãi Cỏ May (Second Thomas Shoal) vào ngày 20 tháng 7, khiến một quân nhân Philippines đang làm nhiệm vụ trên tàu BRP Sierra Madre bị thương."

Tình hình Biển Đông mới leo thang căng thẳng lên mức nghiêm trọng. Một thủy thủ Philippines thuộc lực lượng đồn trú trên tàu BRP Sierra Madre bị thương nặng ở vùng đầu.

Diễn biến được ghi nhận như sau: Một xuồng cao su bơm hơi của Hải cảnh Trung cộng chở theo 8 thành viên đã áp sát, chụp ảnh và quay phim trái phép tiền đồn quân sự BRP Sierra Madre của Philippines.

Lực lượng đồn trú Philippines lập tức điều động hai xuồng cao su thân cứng (RHIB) nhằm xua đuổi nhóm tàu bất hợp pháp này.

Khi hai bên giáp mặt, Hải cảnh Trung Quốc đã hành động cực kỳ hung hãn. Họ dùng dùi cui gỗ tấn công thẳng vào đầu một thủy thủ Philippines, đồng thời cố tình tông và làm hư hại nặng xuồng cao su của quân đội Philippines.

Video quay tại chỗ cho thấy binh sĩ hai bên cũng đã dùng mái chèo và sào dài để lao vào ẩu đả. Quân đội Philippines đang tiến hành đánh giá vết thương ở đầu của người thủy thủ để xem xét có cần thực hiện một cuộc di tản y tế khẩn cấp khỏi Bãi Cỏ May về đất liền hay không.

Ngay hôm nay 21/7, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lập tức triệu tập đại sứ Trung cộng tại Manila để phản đối hành vi dùng vũ lực nguy hiểm này. Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố đang chuẩn bị các biện pháp cứng rắn đáp trả sự hung hăng của Bắc Kinh.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố Washington lên án mạnh mẽ hành động "nguy hiểm và gây hấn" của Trung cộng, yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay các hành vi gây mất ổn định. Đại sứ Mỹ Lee Lipton tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong đang có mặt tại Manila đã chỉ trích trực diện hành vi "gây mất ổn định và nguy hiểm" của các tàu Trung cộng.

Thế nhưng, Bộ Ngoại giao và Lực lượng Hải cảnh Trung cộng lớn tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định họ đã hành động với "sự kiềm chế tối đa". Bắc Kinh cáo buộc ngược lại rằng chính các xuồng của Philippines đã cố tình bao vây, tông vào tàu tuần tra của họ và tấn công lực lượng chấp pháp của họ trước bằng mái chèo. Trung cộng cũng đã gửi công hàm phản đối chính thức lên Manila.

Vụ đụng độ này diễn ra ngay đúng thời điểm các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Trung cộng và Nga đang đổ về Manila để tham dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN, báo hiệu một chương trình nghị sự an ninh khu vực sẽ vô cùng căng thẳng trong những ngày tới.

FB Uyen Vu

No comments:

Post a Comment