Sunday, March 2, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

-Lòi mặt những kẻ phá hoại hòa bình.

Ðó là nhóm của Obama bao gồm Anthony Blinken, Victoria Nuland, Susan Rice và Alexander Vindman đã khuyên Zelensky từ chối thỏa thuận của Trump. Họ đã vi phạm Đạo luật Logan.

Tin này được loan từ ông Richard Grenell.

Không biết ông này là ai thì Google trước khi nói tin tạp nhạp, như những anh “ nhà báo tự do “ nói .

-Nghe những chiên da Facebook bàn luận vô cùng rôm rả. Không có Mỹ thì ta qua Tây.

Âu Châu cũng có thể giúp Ukraine đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng.

Hỏi thật, nếu Âu châu có thể đánh Nga được tại sao lính Mỹ phải đóng ở Âu châu để giữ nhà dùm 7-80 năm nay.

Vài ngày trước thủ tướng Anh cũng đã nói với ông Trump là sẽ đưa quân qua Ukraine giúp đỡ . Nhưng khi ông Trump hỏi thiệt không, thì anh thủ tướng nói là dĩ nhiên phải có Mỹ mới đi.

Tổng thống Pháp gặp Trump nói chuyện an ninh, tái thiết Ukraine nhưng tiền Mỹ phải bỏ vô mới được.

Sau khi thất bại từ Mỹ, trên đường về Zelensky ghé lại Anh , mong kiếm chút cháo bởi vì nghe gói viện trợ 700 tỷ của Âu châu, thấy ham.

Nhưng tiền này chắc phải chờ lên lãnh trên TV.

Nội các Anh đang lộn xộn vì khi bỏ tiền ra viện trợ thì không còn tiền làm chuyện khác. Pháp và Ý thì nói tiền đâu bỏ ra. Ông Hungary thì nói hổng có tiền chùa.

Ai lo thì lo nhưng các chiên da thì không. Họ đang khuyến khích Zelensky chạy qua Trung cộng xin viện trợ đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng cho thằng Mỹ biết thế nào là lễ độ.

Chạy qua chạy lại không có vấn đề gì nhưng vấn đề là ít nhất 200 người, hàng ngày chết vì chiến tranh.



-Có một ông lo chuyện rất xa. Ngày nào ngồi ăn cơm, ông cũng hỏi. Hôm thì, không biết mình ăn cơm nhưng bên Phi Châu họ ăn cơm chưa. Hôm thì ông than, không biết mình đi ngủ vầy bên Mỹ họ có được ngủ ngon giấc không. Hôm thì nghe truyền hình nói Nga đang thua nặng, ông cũng muốn qua hợp tác để giải phóng nước Nga.

Lâu ngày, bà vợ bực mình, nói. Sao lo chuyện xa quá vậy. Lo chuyện gần gần của mình thì ông bắt đầu lo. Ông lo để tóc nhiều quá có thể sinh ra chí. Do đó ông cạo đầu. Ông lo ăn gạo nhiều sinh ra tiểu đường nên chỉ ăn cháo. Một bửa một nỗi ám ảnh rất lớn đến với ông. Ông nghe nói nếu chích thuốc ngừa convịt, súng ống của ông sẽ không còn hoạt động và cứ như vậy ông trăn trở hàng đêm.

Rốt cuộc chuyện Tây Mỹ gì ông chưa lo được nhưng nghe ông đã nhập viện vì bệnh tâm thần.

-Sáng nay tin tức rõ hơn. Zelensky đã 3 lần gạt Mỹ về hiệp định khoáng sản. Lần đầu ở Ukraine với bộ trưởng kinh tế Mỹ. Khi Zelensky đồng ý ký, tổ chức họp báo để ký hiệp định nhưng phút cuối cùng đòi thêm điều kiện và cuộc họp báo cũng như ký hiệp định bị bải bỏ.

Lần thứ hai Zelensky bay đến Đức gặp ông Vance và Rubio nhưng phút cuối cùng cũng đòi thêm điều kiện và hủy bỏ.

Lần thứ ba vì ngại đổ vỡ việc ký kết, nên ông Trump không muốn cho Zelensky đến Bạch Ốc. Nhưng phái đoàn Ukraine đã năn nỉ đến Bạch Ốc để ký với lời hứa là sẽ không có gì thay đổi.

Việc Zelensky trở quẻ vào giờ chót là một hy vọng, mong sẽ được truyền thông Mỹ có cảm tình với Ukraine lâu nay hộ trợ Ukraine. Nhưng nước cờ đã sai.

Cần nghe cuộc phỏng vấn của ông Rubio với CNN tối qua để hiểu các điều này.

Ông Rubio cũng giải thích những việc làm của chính phủ Trump bởi vì trong thời gian ông làm thượng nghị si ông đã tích cực ủng hộ Ukraine.

Không phải chỉ có một hiệp ước về khoáng sản. Hiệp ước đó chỉ là một phần trong hiệp ước hòa bình mà phải từng lúc thực thi với sự hợp tác của Nga.

Trả lời câu hỏi tại sao khi còn làm thượng nghị si, ông gọi Putin là một tên độc tài nhưng bây giờ thì không. Ông cho biết nhiệm vụ của nghị si và ngoại trưởng khác nhau. Chính phủ của ông không thể đến gặp ông Putin nói chuyện hòa bình mà gọi ông Putin là độc tài được.


-Sống ở nước Mỹ nhục quá nhưng sao chưa kiếm chỗ khác để đi, mà cứ chui rúc xin tiền già chi vậy ?



-TUCKER CARLSON : Một trong những điều đáng chú ý nhất về cuộc họp báo của Zelensky hôm qua là phản ứng của Lindsey Graham đối với cuộc họp. Hai người là bạn cũ, nhưng Graham đã từ chối ông ta ngay trong vòng một giờ. Đây không phải là sự phản bội giao dịch. Đó là sự đổ lỗi. 

Lindsey Graham biết điều gì sắp xảy ra. Trong ba năm qua, với sự hỗ trợ ngầm của những người bảo trợ ở phương Tây, chính phủ Ukraine đã phạm phải một số lượng lớn tội ác ghê gớm. 

Ukraine đã bán một lượng lớn vũ khí của Mỹ trên thị trường chợ đen quốc tế chỉ với giá hai mươi xu cho một đô la. Những vũ khí này hiện nằm trong tay các nhóm vũ trang trên khắp thế giới, bao gồm Hamas, các băng đảng ma túy Mexico và các lực lượng hiện đang kiểm soát Syria. 

Chỉ có Chúa mới biết người Ukraine đã làm gì với các mầm bệnh trong các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ tại đất nước họ. Ngay cả các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng không chắc chắn. 

Người Ukraine cũng đã giết một số người ở nhiều quốc gia khác nhau trong các vụ ám sát chính trị và cố gắng giết những người khác, bao gồm các nhà báo Mỹ và một nguyên thủ quốc gia châu Âu. Tất cả đều là sự thật và tất cả sẽ được phơi bày vào một lúc nào đó.

Tốt hơn là nên đổ lỗi cho Zelensky ngay bây giờ.


-Putin lên tiếng: Nếu Ukraine không chơi với Mỹ, Nga sẳn sàng mở cửa cho các công ty Mỹ vào khai thác đất hiếm. Hai nước có thể hợp tác là đối tác chiến lược toàn diện. Nga là nước có đất hiếm nhiều nhất trên thế giới có đào đổ xuống biển cũng không hết.

Chỉ mới nghe tin thôi, chưa biết gật đầu hay chưa, nhưng tả lót đã tăng giá ở Âu Châu.

Nga và Mỹ hợp tác? Chuyện dễ dàng xẩy ra nếu Mỹ quay đầu để đối phó với Trung Cộng. Cách đây không lâu, năm 2001-2002 Nga Mỹ đã là đồng minh trong cuộc chiến với Al-Qaeda và Taliban.

Ông nào không biết thì lật sách sử ra xem lại, chứ đừng nói là không bao giờ xẩy ra.

-Thượng nghị si Mike Lee kêu gọi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Nato.

-Phát ngôn nhân Bạch Ốc xác nhận Mỹ đã cắt hoàn toàn viện trợ quân sự cho Ukraine.

- Mặc dù mạnh miệng sẽ yễm trợ hết mình cho Ukraine nhưng Tổng thư ký NATO Mark Rutte lên tiếng : Ông Zelensky nên tìm mọi để cách khôi phục mối quan hệ của mình với chính quyền Mỹ.

-Công ty nhiên liệu hàng hải lớn nhất Na Uy đã từ chối bán dầu diesel cho một tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Hải quân Hoa Kỳ, sau vụ đụng độ của Zelensky với ông Trump. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO từ chối cung cấp nhiên liệu cho một tàu quân sự cho một thành viên NATO khác. Có lẽ đã đến lúc Hoa Kỳ rời khỏi NATO.

Nghe phong phanh là nếu Mỹ không tuần phòng vùng biển này thì tàu ngầm Nga cũng chạy tuần phòng. Không sao cả, nên không có chuyện cá mập cắn cáp.

-Thủ tướng Slovakia, Robert Fico đã tuyên bố rằng nước ông sẽ không cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc quân sự cho Ukraine và yêu cầu Ukraine ngưng bắn ngay lập tức. Chắc cha thủ tướng này là gián điệp của Nga.

-Ông Zelensky kêu gọi dân Ukraine sống ở Mỹ lên tiếng tranh đấu cho ông. Điều quan trọng theo ông nói là, giúp cho tiếng nói của ông có người nghe ở Mỹ.

Ngặt cái, bà dân biểu liên bang Victoria Spartz, người gốc Ukraine lại là người yêu cầu ông Zelensky đàm phán và bỏ phiếu cắt viện trợ Ukraine. Dân Mỹ lúc này chắc cũng không còn mặn mà với chiến tranh. Một vài hôm nữa khi truyền thông công báo số lính Mỹ đã bị chết ở Ukraine, tình hình sẽ thê thảm thêm. Xem hình

-Cuối cùng thì việc cải nhau giữa Scott Jennings của CNN và Josh Rogin của Washington Post đều tiến tới đồng thuận là Zelensky sẽ thắng lớn, nếu hôm qua ông Zelensky thắt cà vạt, xuất hiện, mỉm cười, nói lời cảm ơn, ký giấy tờ và ăn trưa. Chỉ đơn giản để chiến thắng nhưng ông ấy không làm được.

-Ba tàu chiến Trung Cộng bắn chơi một loạt hoả tiển trong vùng biển Úc chỉ cách Úc 250 km. Australia và New Zealand vội vàng lên tiếng bắn gì kỳ cục vậy, từ trước tới giờ chưa có nha. Trung Cộng nói, hải quân Trung Cộng tập trận chơi thôi.

-Tiết lộ động trời từ ông Oleksandr Chalyi, một nhân vật cao cấp và chính trị gia kỳ cựu của Ukraine. Vào đầu năm 2022, sau cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Ông Chalyi đã tham gia với tư cách là phái viên ngoại giao trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông là một phần của phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán Istanbul (tháng 3–tháng 4 năm 2022).

Ông cho biết, sau một tháng chiến tranh, ông Putin đã tìm mọi cách để đạt thoả thuận hoà bình với Ukraine nhưng đã bị Zelensky quăng cục lơ.


-Nga nghe tin Anh quốc nhảy vào giúp Ukraine, Putin muốn đái ra quần. Vì quân đội Anh hiện nay với số quân có thể ra chiến trận là 25 triệu với tổng số xe tăng còn hoạt động được lên đến 25 ngàn chiếc.

Xin lỗi, viết lộn 20 ngàn lính và 25 xe tăng. Xem báo Anh trong hình.

-Không ngạc nhiên khi thấy ông Vance là chính trị gia được cử tri yêu thích nhất, kế đến là ông Trump. Khảo sát hôm nay. Hình.

-Dân Mỹ không còn phải lo lắng cho Ukraine và Âu Châu. Viện trợ cho Ukraine =0.

-Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khuyên Zelensky nên trở lại bàn đàm phán với chính phủ Trump và giữ yên lặng.

Ông nói không có ai chấm dứt được chiến tranh, ngoài Mỹ và chỉ có Mỹ.

Hỏi về thái độ cũng như cách ăn mặc của ông Zelensky thì ông nói chinh trị gia nào cũng phải cần biết căn bản những luật lệ giao tiếp phổ thông, tối thiểu

-Elon Musk: Đây là thời gian rút chân ra khỏi Nato.

-Ông Zelensky tuyên bố ông sẳn sàng trở lại Mỹ để ký hiệp ước sau khi có nhiều lời khuyên từ các giới lãnh đạo, ông Zelensky nên xin lỗi ông Trump và trở lại bàn đàm phán.

Nhưng tin xì ra từ giới thân cận của ông Trump, Ông Trump thì không biết ý ra sao vì rất tình cảm, có thể mềm lòng, khi ông Zelensky xin lỗi, nhưng các cố vấn của ông đều đồng ý là ông Zelensky không còn cơ hội.

-Sau khi tin xì ra, chuyện một tàu ngầm nguyên tử của Mỹ không được Na Uy tiếp tế dầu và Mỹ đang tính rút chiếc tàu này trở về không tuần tra trong vùng biển Bắc Âu nữa thì chính phủ Na Uy la hoãng.

Chính phủ Na Uy cho biết công ty dầu đó là một hãng tư nhân không dính dáng gì đến chính phủ. Việc tiếp tế dầu cho tàu ngầm Mỹ kể từ nay, chính phủ Na Uy sẽ chịu trách nhiệm.

-Việc Ukraine rút khỏi hiệp ước Mỹ Ukraine không chỉ là Ukraine thua cuộc mà cũng là bước đầu cho sự xụp đổ của khối Nato. Không phải nước nào trong khu vực này cũng giàu như nhau. Việc đột nhiên phải tâng gấp đôi gấp ba ngân sách quốc phòng lên sẽ là một khó khăn cho đất nước họ. Không có Mỹ đứng trong khối này, Nato sẽ không tồn tại bao lâu. Nhìn vào hình sẽ thấy điều đó rất thực tế nếu Mỹ rút chân ra.

- Nghe tin Anh cho Ukraine 2 tỷ. Ai cũng tưởng thiệt. Số tiền này không phải cho không, mà là tiền mượn, phải trả lại.

Số tiền này là tiền lời trên tổng số 250 tỷ của Nga đã gởi và bị Anh tạm thời đóng băng. Nay họ tính hốt phần tiền lời nên lấy tiền lời ra, cho Ukraine mượn và từ từ lấy lại.

Chuyện tịch thâu tài sản nước khác trong chiến tranh thì xẩy ra thường xuyên. Nhưng tương lai cũng sẽ phải trả lại.

Muốn nghiên cứu các trường hợp gần, thì xem việc chính phủ Việt Nam đền cho Mỹ toà đại sứ Hà nội bị tịch thu năm 1954 hay toà đại sứ Sàigon năm 1975 cùng các công ty cocacola, bank of America hay RMK ra sao.

- Các bạn hẳn nghe thời xã hội chủ nghĩa phải cần giấy phép để nghe đài radio.
Hiện nay còn tệ hơn. Ở Anh Quốc bạn phải cần giấp phép để xem truyền hình dù là xem trên TV, máy tính, hay điện thoại. Điều này áp dụng cho tất cả các kênh truyền hình trực tiếp, bao gồm cả các kênh trên các dịch vụ như BBC, iPlayer, ITV Hub hoặc Sky. Giấy phép giá 169,50 bảng Anh một năm. Trên 75 tuổi thì được miễn phí nhưng vẫn phải xin phép.

Gần đây cảnh sát đã xét nhà và người xem T V không giấy phép đã bị phạt 1.000 bảng Anh.

Tuần trước các bạn chắc đã xem được video những người post bài trên mạng xã hội bị bắt vì tội nói xấu chánh phủ hay bị bắt vì tội đứng yên biểu tình. Chỉ cần hỏi google là biết, không cần nguồn vì nhiều quá.



No comments:

Post a Comment