Những lãnh đạo trẻ tuổi của đảng Cọng Hòa
Matthew Continetti
February 7, 2025
Nhiều phóng viên của báo Washington Post đang hốt hoảng khi biết nhiều nhân viên của DOGE, Bộ Chính Phủ Hữu Hiệu, trước đây làm việc cho công ty tư nhân của Elon Musk và họ chỉ mới "trên dưới 20 tuổi." Niềm hoảng hốt về những cậu nhóc con tài trí này biểu lộ một tinh thần bất công: Khi những người trẻ tuổi "dấn thân" tham gia các phong trào cánh tả thì họ được khen ngợi nhưng lại bị chê bai khi họ gia nhập các hội đoàn phía hữu.
Báo Washington Post đã làm ngơ một sự thật trước mắt. Trump có thể là vị tổng thống già nhất được bầu lên, nhưng ông đang dẫn đầu một phong trào tuổi trẻ trong chính phủ sẽ ảnh hưởng chính trường nước Mỹ trong nhiều thế kỷ sắp tới.
Trump phá vỡ một định kiến từ nhiều năm nay cho rằng đảng Cộng Hòa gồm toàn những người già nua và đảng Dân Chủ là của những người trẻ tuổi. Và ông đang thành lập một chính phủ với những người trẻ tuổi sẽ nắm quyền đảng Cộng Hòa trong tương lai.
Thủ đô Washington DC mới bắt đầu cảm nhận ảnh hưởng của sự thay đổi lớn lao này. Những khuôn mặt trẻ tuổi này không những thay đổi đời sống văn hóa của thủ đô mà họ nắm chủ động cả những vị trí chính trị cho nhiều năm tới nữa. Họ đang dần dần thay thế những khuôn mặt đã từng một thời được coi là tuổi trẻ tương lai của chính trường Hoa Kỳ, những người như Bill và Hillary Clinton của năm 1972. Ngay cả những sinh viên đại học ủng hộ Ron Paul của các năm 2008 và 2012 cũng đã bị thay thế.
Khi một chiến dịch do những ngừơi trẻ chiến thắng, hậu quả rất sâu đậm. Hãy tưởng tượng hình ảnh một JFK nhận lãnh ngọn đuốc được trao qua tay một thế hệ mới của nền chính trị Hoa Kỳ thời 1960, hay thế hệ Reagan đảm nhận định chế mới để dẫn dắt đảng Cọng Hòa suốt 40 năm từ 1980.
Mọi người hiện đang chứng kiến một biến chuyển rộng lớn trong chính trường Hoa Kỳ mà các ủng hộ viên của Barack Obama chỉ dám mơ ước. Trump đang thay đổi đảng Cộng Hòa hoàn toàn với những đảng viên nhiều tầng lớp, thế hệ khác nhau, những ngưới sẽ nắm ảnh hưởng trong tình hình chính trị nhiều năm tới.
Trong kỳ bầu cử 2020, Trump thua xa Joe Biden 24 điểm trong lứa cử tri 18 tới 29 tuổi. Bốn năm sau, ông chỉ còn thua Kamala Harris có 11 điểm trong giới này. Trump đã làm gì để đạt được thành quả này? Trong suốt thời gian tranh cử vừa rồi, ông đã nhắm đánh động vào sự bất mãn của khối cử tri trẻ tuổi trên tình hình kinh tế khó khăn chính phủ Biden đã tạo ra trong bốn năm qua và nhữnh việc làm kỳ quái nhằm chuyển đổi nên văn hóa Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ.
Trong suốt thập niên vừa qua, giới trẻ Hoa Kỳ bị lạc lõng, mất hết mục đích trong xã hội, văn hóa và đời sống kinh tế. Chính trị chỉ đem lại thực tại đầy thất vọng. Xã hội bảo thủ thời George W. Bush đã chấm dứt trước khi họ đủ tuổi lớn. Nhiều người trẻ tìm được chủ đích và ý nghĩa cuộc sống trong tín ngưỡng truyền thống bảo thủ. Họ nhìn xa hơn chủ thuyết tự do cấp tiến của Obama và Biden, và họ đã tìm thấy Donald Trump.
Đó chính là lý do trong thời gian tranh cử, Trump đã tham dự rất nhiều những trận tranh tài thể thao của đại học, các cuộc đua xe NASCAR và ngồi tranh luận với Joe Rogan suốt ba tiếng đồng hồ. Đây là những sinh hoạt được yêu thích nhất của giới trẻ tuổi Hoa Kỳ.
Những sinh hoạt xã hội này đưa úng cử viên Trump tới gần giới trẻ Hoa Kỳ. Trong năm 2024, Trump thêm Tik Tok và những cuộc tranh luận trên sóng phát thanh vào chương trình tranh cử của ông. Qua tài nói chuyện và sự hiểu biết sâu sắc, ông đã dần dần thu hút sự hưởng ứng của giới trẻ tuổi càng ngày càng đông. Cố vấn cho Trump trong chính sách thành công này: Barron Trump, tuổi 18, và Alex Bruesewitz, 27.
Sau khi thắng cử, ít người để ỳ thấy chủ đích của Trump trong số thành viên được ông mời tham gia nội các Trump 2.0 lần này. Trump không đả động gì đến những người đã từng nắm các chức vụ cao cấp trong đảng Cọng Hòa thời Reagan hay Bush hiện vẫn còn đang sinh hoạt trong chính trường. Ông đã thành lập một nội các gồm toàn những người trong giới lãnh đạo trẻ tuổi của đảng Cọng Hòa. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt chỉ mới 27 tuổi đời. Phó Tổng Thống J.D. Vance mới 40 tuổi. Đại sứ HK tại Liên Hiệp Quốc Elise Stefanik cũng cùng tuổi đó.
Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard mới 43 tuổi. Tổng Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth chỉ mới 44. Giám Đốc Bộ Giám Sát Ngân Sách Quốc Gia Russell Vought đang ở tuổi 48. Ngoại Trưởng Marco Rubio và Bộ Trưởng Vận Tải Sean Duffy mới 53. Tổng Trưởng Tư Pháp Pam Bondi tuổi 59 nhưng nhìn như 30 năm trẻ hơn.
Người lớn tuổi nhất trong nội các Trump này là Linda McMahon, sinh năm 1948. Nhiệm vụ của bà? Tìm cách giải thể Bộ Giáo Dục ở cấp Liên Bang, chuyển giao trách nhiệm thành lập và điều hành chính sách giáo dục xuống cho văn phòng Thống Đốc các tiểu bang đảm trách.
Thành phần lãnh đạo của đảng Cọng Hòa trong hai viện quốc hội cũng phản ảnh nhiều thay đổi. Trưởng khối đa số Hạ Viện Mike Johnson (La.) mới có 53 tuổi đời. Ông tham gia chính trường Washington DC cùng thời điểm với Trump vào năm 2017. Lãnh đạo khối Đa Số Thượng Viện John Thune (SD), 64 tuổi, trẻ hơn người tiền nhiệm của ông cả thập niên. Và TNS Tom Cotton (Ark.), chủ tịch Khối Cọng Hòa Thượng Viện kiêm Ủy ban Tình Báo, chỉ mới 47 tuổi. So với tuổi đời của những Thượng Nghị Sĩ khác, ông được coi là một "nhóc con."
Hillary Clinton, 77, phát biểu về các nhân viên chính phủ làm việc trong Bộ Chính Phủ Hữu Hiệu (DOGE) : "Chúng chưa đủ tuổi để được thuê xe nữa."
Trước sự chống đối, dèm pha của đảng Dân Chủ, những nhân viên trẻ tuổi của TT Donald Trump chỉ nhoẻn miệng cười, cắm cúi làm việc với những hiệu quả đáng ghi nhớ của họ.
No comments:
Post a Comment