VATICAN KHÔNG PHẢI PHÁO ĐÀI BẤT KHẢ XÂM PHẠM!
Không có một lời nào của chúa Giesu trong kinh thánh cấm các quốc gia bảo vệ lợi ích, chủ quyền của đất nước mình.
Không chỉ có Vatican muốn thế giới không có chiến tranh, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều phản đối chiến tranh cho nên những lời chỉ trích chiến tranh của Đức Giáo hoàng Leo XIV chẳng phải tuyên bố hay thông điệp to tát, mới mẻ gì.
Nhưng rõ ràng Giáo hoàng Leo XIV đã đi quá xa không đúng với vị trí chỉ là biểu tượng cho sự tôn sùng bởi đức tin tự nguyện, khi tham gia vào một vấn đề cụ thể mà không tìm hiểu về nguyên nhân của nó.
Và thực sự Vatican không bao giờ có thể ngăn cản được chiến tranh, chiến tranh vẫn xảy ra trên thế giới bởi một thứ không thể mất đi trong bản chất loài người đó là hai chữ “LỢI ÍCH”
Có cá nhân nào không nghĩ đến lợi ích của mình?
Có quốc gia nào không bảo vệ lợi ích cho đất nước mình?
Vatican có bảo vệ lợi ích giáo hội Công giáo Roma?
Trong trường hợp cụ thể, Giáo hoàng Leo chỉ trích Mỹ dùng SỨC MẠNH VÀ QUYỀN LỰC để áp đặt các quốc gia khác, quả là ông không hiểu gì về chiến tranh về ý nghĩa của SỨC MẠNH QUYỀN LỰC.
Muốn thắng trong một cuộc chiến tất nhiên phải có SỨC MẠNH VÀ QUYỀN LỰC đó chỉ là phương tiện và công cụ sử dụng đạt được mục đích, nó không có lỗi để mà chỉ trích.
Vấn đề là Mỹ sử dụng SỨC MẠNH VÀ QUYỀN LỰC với Iran để đạt được mục đích gì?
Mỹ tấn công Iran có căn cứ pháp lý khi Iran đã vi phạm thỏa thuận JPCOA với nhóm P5+1 (năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ cộng với Đức và Liên minh châu Âu) về làm giàu Uranium lên đến 60% vượt ngưỡng cho phép (ngưỡng cho phép là dưới 3,67%) một bước nữa Iran sẽ chế tạo ra vũ khí hạt nhân, đe dọa an ninh của các nước khác trong đó có Mỹ.
Thẳng thắn mà nói Giáo hoàng Leo XIV đã quá sai lầm khi chỉ trích Mỹ, ngôn từ của ông mang tính chất đạo đức giả, và chính ông mới là kẻ lạm dụng quyền lực của Vatican để phán xét, mà không biết những người dân Iran và trên toàn thế giới căm ghét chế độ thần quyền Iran như thế nào.
Giáo hoàng Leo XIV đã quá tin vào quyền lực bản thân khi ngồi vào chiếc ghế quyền lực ở Vatican, bởi ông nghĩ rằng ý của Giáo hoàng là ý Chúa không ai dám chống lại.
Thật không may cho ông, trong đám con chiên của Chúa ở nước Mỹ, có một người tên là Donald Trump không ưa những kẻ đạo đức giả dù ở bất kỳ cương vị nào đã đáp trả một cách mạnh mẽ Giáo hoàng Leo XIV là kẻ “yếu kém trong việc chống tội phạm" và "tồi tệ đối với chính sách đối ngoại".
Donald Trump mạnh mồm vì ông bảo vệ cho lợi ích nước Mỹ, cho nên chẳng cần kiêng nể bất cứ ai, kể cả Đức giáo hoàng.
Anh Quoc
No comments:
Post a Comment