Wednesday, April 15, 2026

Thừa thắng xông lên, hãng truyền thông lừng danh BBC vừa cho 2000 nhân viên nghỉ việc

Theo The Guardian, BBC sẽ cắt giảm 2000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động (tổng nhân sự hiện khoảng 21.500 người). Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của BBC kể từ năm 2011.

Thông báo được đưa ra trong cuộc họp toàn thể nhân viên do Rhodri Talfan Davies (Giám đốc điều hành tạm quyền) chủ trì.

Đợt cắt giảm này là một phần của kế hoạch tiết kiệm 600 triệu bảng đã công bố từ tháng 2/2026, gồm giảm biên chế và chấm dứt một số chương trình.

Việc cắt giảm bắt đầu triển khai trước khi Matt Brittin (cựu lãnh đạo cấp cao của Google) chính thức thay thế Tim Davie làm Tổng giám đốc vào ngày 18 tháng 5/2026.

Lý do là BBC đang chịu áp lực tài chính mạnh trong bối cảnh thị trường truyền thông thay đổi nhanh chóng:

-Sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng streaming (Netflix, Disney+, YouTube…).

-Số thuê bao trả phí cấp phép giảm 300 ngàn gia đình so với năm trước do trốn tránh và chuyển sang dịch vụ khác.

-Doanh thu từ phí cấp phép năm ngoái khoảng 3.8 tỷ bảng (từ 23.8 triệu), cộng thêm 2 tỷ bảng từ hoạt động thương mại và trợ cấp.

-Tổng chi phí hàng năm của BBC khoảng 6 tỷ bảng. Tim Davie từng tuyên bố cần cắt giảm 10% chi phí trong 3 năm tới để “tăng năng suất, ưu tiên giá trị cho khán giả và mang lại giá trị tốt nhất cho tiền thuế”.

BBC đã tiết kiệm hơn nửa tỷ bảng trong 3 năm qua và tái đầu tư vào nội dung, nhưng vẫn phải tiếp tục cắt giảm.

Tim Davie, Tổng giám đốc sắp mãn nhiệm, là người khởi xướng kế hoạch cắt giảm này. Ông từng nói BBC vẫn “đang cầm cự” dù cạnh tranh khốc liệt.

Matt Brittin (cựu lãnh đạo Google châu Âu, Trung Đông và châu Phi) sẽ nhậm chức từ ngày 18/5.

Philippa Childs, lãnh đạo công đoàn Bectu, phản ứng mạnh mẽ:

“Những đợt cắt giảm quy mô này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho lực lượng lao động và toàn bộ BBC. Nhân viên đang chịu áp lực rất lớn từ các đợt sa thải trước đó. Việc cắt giảm thêm sẽ làm tổn hại đến sứ mệnh công cộng của BBC. Chúng tôi kêu gọi một nguồn tài trợ dài hạn ổn định thông qua việc gia hạn Royal Charter để tránh ‘chết dần chết mòn’.”

BBC đang đàm phán với chính phủ Anh về việc gia hạn Royal Charter (hết hạn vào cuối năm 2027), gồm cơ chế phí cấp phép. Ofcom (cơ quan quản lý truyền thông) cảnh báo rằng truyền hình dịch vụ công đang trở thành “loài nguy cấp” trong kỷ nguyên streaming.

Tóm lại, BBC đang cắn răng thu hẹp quy mô lớn để sống sót trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, và Matt Brittin sẽ phải đối mặt ngay với nhiệm vụ đau đớn này ngay khi nhậm chức.

Đó là chưa kể BBC đang bị ông Trump kiện.



FB Uyen Vu






No comments:

Post a Comment