Thursday, April 23, 2026

Cựu sĩ quan NYPD nhận tội hối lộ, ma túy và các tội danh liên quan đến vũ khí

Ông Jay Clayton, Luật sư Hoa Kỳ tại Khu vực phía Nam New York, thông báo rằng Andrew Nguyễn—một cựu sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Thành phố New York (“NYPD”)—đã nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Analisa Torres về các hành vi âm mưu môi giới và nhận hối lộ, âm mưu phân phối ma túy, cũng như tàng trữ vũ khí liên quan đến âm mưu phân phối ma túy này. Andrew dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 22 tháng 6 năm 2026.

“Andrew Nguyễn đã phản bội cộng đồng mà anh ta từng thề nguyện bảo vệ,” Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton phát biểu. “Để đổi lấy những khoản hối lộ, Andrew đã lợi dụng quyền hạn của mình với tư cách là một sĩ quan cảnh sát để phân phối các loại ma túy chết người ngay tại Thành phố New York.”

Theo Bản cáo trạng, thỏa thuận nhận tội và các lời khai tại tòa:

Trong khoảng thời gian xấp xỉ ba năm — ít nhất là từ khoảng năm 2020 cho đến tháng 11 năm 2023 — Andrew đã lợi dụng chức vụ cảnh sát viên của mình tại Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) để gạ gẫm và nhận hàng chục nghìn đô la tiền hối lộ, đổi lại việc hỗ trợ một cá nhân khác (“CC-1”) trong việc điều hành đường dây buôn bán ma túy của người này.

Cụ thể, Andrew đã vận chuyển ma túy — bao gồm khoảng tám kilogram cocaine — giúp CC-1; trong lúc thực hiện việc này, Andrew luôn mang theo vũ khí nóng, bao gồm cả khẩu súng được NYPD cấp phép sử dụng khi không làm nhiệm vụ, mà Andrew dự định sẽ dùng để bảo vệ CC-1 trong trường hợp xảy ra bạo lực. Khi đang vận chuyển số ma túy nói trên, Andrew cũng luôn mang theo thẻ nhận diện cảnh sát và thẻ đỗ xe do NYPD cấp; Andrew dự định sẽ sử dụng các giấy tờ này để tránh bị bắt giữ trong trường hợp bị các cảnh sát viên khác thuộc NYPD yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tóm lại, Andrew — người luôn giữ chức vụ cảnh sát viên tại NYPD trong suốt khoảng thời gian liên quan đến vụ việc — đã nhận tổng cộng hơn 30.000 đô la tiền hối lộ từ CC-1 (đồng thời gạ gẫm thêm hàng chục nghìn đô la tiền hối lộ khác) liên quan đến việc Andrew tham gia vào đường dây buôn bán ma túy của CC-1.

Andrew, 41 tuổi, cư trú tại Harriman, New York, đã nhận tội đối với cáo buộc về âm mưu môi giới và nhận hối lộ – tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù giam; một cáo buộc về âm mưu phân phối và tàng trữ với ý định phân phối các hỗn hợp và chất có chứa hàm lượng cocaine có thể phát hiện được – tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù giam; và một cáo buộc về hành vi tàng trữ vũ khí nóng nhằm hỗ trợ cho tội phạm buôn bán ma túy – tội danh có mức án tối thiểu bắt buộc là 5 năm tù giam (phải thi hành án liên tiếp sau bất kỳ bản án tù nào khác), và mức án tối đa là tù chung thân.

Các mức hình phạt tối thiểu và tối đa theo luật định được Quốc hội quy định được nêu tại đây nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, vì việc tuyên án đối với bị cáo sẽ do Thẩm phán quyết định.

Vụ án này đang được thụ lý bởi Đơn vị Chống Tham nhũng trong khu vực công và Đơn vị Chống Ma túy thuộc Văn phòng Công tố. Các Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ là ông Matthew J. King và ông Jonathan Rebold đang phụ trách công tác truy tố vụ án.





No comments:

Post a Comment