Tuesday, September 2, 2025

Tin vắn

FB Le Hoang

- Đọc kỷ và suy ngẫm.

Nga không bán được dầu, ga qua Ukraine và các nước Âu Châu. Do đó họ bán cho Trung Cộng, Ấn Độ.

Trung Cộng, Ấn độ quay qua bán lại cho Âu Châu, Ukraine với giá cao hơn kiếm lời.

Dân mấy nước này lảnh đủ.

Một phần dầu của Nga bán qua Trung Cộng cũng được bán lại cho Đại Hàn, Nhật, Singapore. Các nước này phải mua dầu với giá cao, cộng thêm phải bỏ tiền viện trợ cho Ukraine đánh Nga. Dân các nước này cũng lảnh đủ.

Xem biểu đồ trong 10 năm, để thấy nếu cấm vận Trung Cộng thực sư, thì anh nào đứt bóng trước.

Á Châu: Việt Nam, Đại Hàn, Nhật.
Âu Châu: Đức. Anh.




- Trước năm 2008, không có chuyện sau khi về vườn, phó Tổng Thống được bảo vệ, chỉ có Tổng thống được hưởng quyền này.

Năm 2008, luật này được ra đời, bảo vệ cho phó Tổng Thống và gia đình, con nhỏ trong 6 tháng.

Ông Mike Pence cũng chỉ được bảo vệ 6 tháng.

Hôm qua ông Trump ra lệnh không bảo vệ cho Kamala nữa, thì một làn sống chống đối từ phe dân chủ nổi lên, dù là việc bảo vệ cho bà này đã qua hơn 7 tháng. Chuyện chống đối này không phải từ những anh d.ố.t không biết luật, mà đến từ những người cấp cao nhất trong đảng dân chủ, dân biểu, nghị si.

Thống đốc California ra lệnh cho cảnh sát tiểu bang bảo vệ Kamala 24/24, dù bất kỳ bà này đi đâu. Tiền này móc từ công quỹ chứ không phải tiền túi của ông Newsom, mặc dù ngân sách tiểu bang đang thiếu hụt trầm trọng, đang tìm cách tăng thêm thuế.

Chắc mấy người này chưa quên họ đã tìm cách rút quyền bảo vệ của ông Trump mặc dù theo luật, ông được bảo vệ suốt đời.

Chuyện họ nói là ông Trump trả thù là không đúng vì ông làm theo đúng luật lệ.

Chuyện họ đòi rút quyền bảo vệ ông Trump năm ngoái mới là chuyện trả thù.

Để biết tiền thuế phải chi ra bao nhiêu để bảo vệ ông Hunter Biden trong 6 tháng khi ông Biden cha về vườn, mặc dù ông Hunter không được hưởng quyền bảo vệ.

Sở mật vụ phải mướn một ngôi nhà ở Malibu sát bên nhà ông Hunter. Tiền mướn nhà 30 ngàn/tháng.

6 nhân viên mật vụ thường xuyên 3 ca 24/24 chưa kể khi đi nơi đông người phải cầ̀n thêm. Lương mật vụ bèo nhất tính nhẹ là 6 ngàn/ tháng =36,000 + điện gas, xăng cộ... Chưa kể ông Hunter qua South Africa nghỉ hè, nguyên dàn bảo vệ cũng phải đi theo mướn khách sạn, mướn xe.

Như vậy tính sơ thì phải mất 70 ngàn /hàng tháng để bảo vệ một ông cóc con, chưa kể đến những người nặng ký.

Không phải chỉ riêng ông Hunter mà người con gái Ashley cũng được bảo vệ.

Khi ông Trump cắt việc bảo vệ của những người này, một phong trào chửi bới cũng nổi lên ầm ầm.

Không ai nói gì đến chuyện so sánh mấy đứa con lớn của ông Trump không được chính quyền thời ông Biden bảo vệ.

- Có những anh quyền cao chức trọng, cứ nghĩ mình muốn nói thế nào cũng được, không coi ai ra gì.

Mấy ngày nay có tin ông Trump sẽ đưa lính vệ binh quốc gia đến những thành phố nhiều tội ác để dọn dẹp thành phố.

Hôm qua ông thị trưởng Chicago ban lệnh cấm cảnh sát thành phố hợp tác với cơ quan liên bang. Ông than phiền nhân viên liên bang đến thành phố dọn dẹp thì đâu còn cần cảnh sát. Ông cũng rất buồn vì thành phố sẽ mất hết người vô gia cư.

Sáng nay đài China news network mời ông Wes Moore, thống đốc Maryland lên hỏi ý kiến thì ông nầy trả lời: ông là tư lệnh lực lượng vệ binh của Maryland. ông không điều động lực lượng theo lệnh Trump thì éo làm gì ông được.

Nhìn lại chuyện ông Trump đưa lính vào Los Angeles. Nhìn lại chuyện ông đưa vệ binh vào DC hiện nay. Ông Trump muốn đưa vệ binh vào, thì điều động lính các nơi khác tới chớ cần gì lính ở Maryland.

Nhưng ông thống đốc này quên một điều căn bản trong hiến pháp là: Luật liên bang là luật tối thượng đứng trên các luật tiểu bang và Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội chứ không phải thống đốc.

Thôi kệ cứ để ông nói cho sướng miệng, nhưng ngày mai khi ông Trump nhấc máy điện thoại thì biết có tuân lệnh hay không.

Mấy ngày trước bà thị trưởng DC cũng như bà cảnh sát trưởng DC tuyên bố rân trời là khi ông Trump đem lính đến sẽ đuổi ra ngay. Nhưng hiện nay lính đang dẹp sạch sẽ DC thì không thấy ai đuổi.

Hôm nay họ đã hết nói chuyện đuổi lính ở DC nhưng than phiền: Đi lính để phục vụ đất nước mà bắt người ta ra dọn rác. Chính phủ Trump chơi kỳ quá.

Một điều mà hiếm báo chí nào nói là: trong 10 ngày nay không có một vụ án mạng nào xẩy ra ở DC. Một ông cảnh sát già ở đây, đã làm việc trong sở cảnh sát 30 năm nói: lần đầu ông mới thấy chuyện này.

- Thượng nghị si Mike Lee và dân biểu Thomas Massie đồng kêu gọi Mỹ rút chân ra khỏi NATO. Ông Lee đã nạp dự luật (S. 2174) Not A Trusted Organization (NATO) Act

Mấy ông này không biết tình hình thế giới gì ráo trọi, toàn là tạp nhạp, mà cũng không có quyền gì bằng các chuyên gia bàn phiếm. Hình.

- Rosie O’Donnell một nhân vật truyền thông, nổi tiếng cánh tả. muối mặt xin lỗi MAGA vì loan tin xạo. Video

- Bộ trưởng an ninh nội địa, Kristi Noem tố cáo đài CBS đã cắt xén chỉnh sửa bài phỏng vấn của bà. Bà nói thật đáng đáng xấu hổ họ đã che giấu sự thật về thành viên băng đảng MS-13 và mối đe dọa mà hắn gây ra cho an ninh nước Mỹ. Đài này chưa quên việc đền ông Trump 16 triệu tiên mặt, cộng thêm 20 triệu quảng cáo cho ông Trump vào tháng trước. Bà Kristi công bố video phía dưới.

- Một thông tin đang lan tràn trên mạng từ cánh tả nói ông Trump đang đưa ra một dự án gọi là "Project 2025" bắt ghi tên quân dịch những trẻ em 15 tuổi đang học trường công, trường tư được miễn. Thật ra Project 2025 là một sách lược lớn của ông Trump để MAGA.
N
hững luật lệ ông ra mấy tháng nay đều nghiêng theo sách lược này. Google nếu muốn biết.

- Báo cực tả San Francisco Examiner : Rỏ ràng đời sống dân chúng khá hơn trong thời Trump. Hình.



- Không thấy một tin tức khả quan nào vào ngày thứ hai, đầu tháng.

Dù ông Trump đã xuất hiện đánh golf liên tục 2 ngày nhưng vẫn không ngăn cản được Fakenews nói ông nằm bệnh viện, nhờ vin vào lời nói của một ông thống đốc dân chủ hôm qua.

Mà ông mất tích thật vì trong 4 ngày qua ông không tiếp xúc nói năng gì với báo chí. Đó là một điều rất lạ.

Toà Bạch Ốc và Ngủ giác đài đã làm việc cật lực trong mấy ngày qua vì số lượng đồ ăn “togo” được đặt vào buổi tối cho những nơi này đột nhiên tăng lên gấp 4-5 lần bình thường. Ngoài chuyện đó, báo chí không biết gì thêm cả. Tất cả các tin mà chúng ta đang biết đều do báo chí đoán mò hay đã có.

-Đầu tiên là Lực lượng đặc biệt Mỹ đã nhảy toán vào Venezuela. 7-8 chiến hạm Mỹ chờ lệnh tấn công.
- Những đầu nậu ma tuy ở Mexico yêu cầu Nga cung cấp vũ khí kể cả hỏa tiễn để chống lại Mỹ.
-Nato bật đèn xanh cho Ukraine dùng vũ khí tấn công vào nước Nga.
-Mỹ đồng ý bán vũ khí cho NATO để chuyển cho Ukraine cho phép tấn công Nga.
-Nga tuyên bố sẽ dùng vũ khí nguyên tử tấn công Âu Châu trả đũa.
-Xích mích từ khối Nato. Hung - Thổ-Balan- Ukraine .
-Hợp tác Nga- Trung- Ấn khối Brics là một điều đang rất đáng sợ không chỉ riêng cho Mỹ mà cả Âu.
-Mỹ sẽ chiếm hoàn toàn Gaza.
-Ông Trump muốn đổi tên bộ quốc phòng thành bộ chiến tranh. Điều này rất đáng suy ngẫm.

Không có thầy bói báo chí nào tiên đoán được tình hình ra sao ngày mai.

Cũng tin động đất khá lớn ở Afghanistan làm chết hàng trăm người.

Các nước Anh, Pháp, Úc, Nhật.. phe cánh hữu im lìm lâu nay đột nhiên trổi dậy, biểu tình lớn đòi trục xuất người Hồi Giáo.

Riêng ở Mỹ, biểu tình lớn hôm qua được dẫn dầu bởi các dân biểu Hồi Giáo tuyên bố rần trời: Bố đã ở đây rồi thì chỉ có chuyện chiếm nước Mỹ thôi chứ không đi đâu cả. Việc này cũng đúng vì cuộc bầu cử năm nay có đến 700 người Hồi, ghi danh ứng cử vào các chức vụ dân biểu, thị trưởng, nghị viên….

- Sẽ có một vụ kiện tụng rất lớn xẩy ra cho những người mang 2 quốc tịch.

Tối cao pháp viện đã từng xử " Người mang quốc tịch Mỹ không thể mất quốc tịch ngoại trừ họ từ chối." Dĩ nhiên sẽ có ngoại lệ như trường hợp gian lận tội ác... trước khi nhập tịch.

Nhưng khi đưa tay tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ họ đã đưa tay thề chỉ trung thành với nước Mỹ.

Điều này đã tạo ra nhiều lổ hỏng trong luật pháp hiện nay vì nhiều viên chức rất cao cấp trong chính quyền Mỹ có 2 quốc tịch.

Sự việc này trở lại nóng bỏng khi hôm thứ bảy, một quan toà ở DC, bà Leah Sooknanan ban lệnh. Tổng thống Trump không có quyền trả lại những trẻ em nhập cư lậu về lại cho cha mẹ ở Guatamala mặc dù gia đình và chính phủ của nước này đòi những trẻ em này lại.

Bà ra lệnh, nếu những trẻ em này đang ở trên máy bay, phải đem xuống lập tức. Nếu máy bay đã bay thì phải quay đầu lại bỏ những trẻ em xuống. Bộ tư pháp của ông Trump kháng cáo, nói đây là lệnh bắt cóc trẻ em.

Bà Leah Sooknanan được ông Biden bổ nhiệm trước khi ông xuống chức và khi tuyên thệ chức vụ thẩm phán Mỹ, bà vẫn là công dân của nước Trinidad. Hình

- Xì tiếp ra tài liệu về luận án Tiến si của bà Lisa Cook, người đồng chủ tịch FED vừa bị ông Trump đuổi việc mấy ngày nay.

Hội đồng tiến si của đại học Michigan từ chối thông qua luận án tiến si của bà nhưng ông hiệu trưởng trường cho qua và tấn cử chức phó giáo sư.. Tất cả những nghiên cứu về kinh tế đều là bịa đặt và luận án viết về sử học chứ không phải về kinh tế. Điều đặc biệt được nêu ra là bà lấy bằng tiến si kinh tế nhờ, DEI, màu da chứ không phải nhờ nghiên cứu. Đọc luận án ở đây:

- Các dân biểu Cộng hoà công bố tài liệu, tố cáo MICHIGAN tạo ra 4.277 việc làm ma, lấy 5 tỷ đô la để tài trợ cho các hoạt động, kế hoạch của các lãnh đạo Đảng Dân chủ. Trong đó, số tiền này cũng được lấy ra để làm phẩu thuật thay đổi giới tính cho những người đang ở tù.

- Saliha Raiss, một chính trị gia cao cấp ở Bỉ tuyên bố: Ông bà nào ở Bỉ không thích dân Hồi đội khăn, che mặt sống ở đây thì tự động kiếm chỗ đi xứ khác sống, chứ chị đã ở đây thì chị cứ che mặt, đội khăn. 

- Dân biểu Hồi, Rashida Tlaib: ĐM tụi mày, bọn tao đã ở đây rồi thì éo có đi đâu. Video.


- Dân biểu trùm khăn, Ilhan Omar nói gọi bà triệu phú là trật vì tài sản đang có là của ông chồng. Nhiều ông tò mò tìm hiểu thì biết được hồi đầu năm 2024, tài sản công ty của ông chồng và bà chỉ có 163 ngàn. Công ty rượu eStCru và công ty đầu tư Rose Lake Capital của ông chỉ có 51 ngàn và trong tài khoản ngân hàng chỉ có 700 đô. Không biết làm sao chỉ hơn 1 năm mà tăng lên đến 30 triệu.

Ông chồng hiện nay, Tim Mynett, trước đây làm tư vấn và quảng cáo cho bà Ilhan Omar và được trả tiền công 1 triệu/năm. Hai người tư tình với nhau khá lâu nhưng vẫn giữ tình trạng chủ tớ để dễ trả lương và qua mặt ông chồng cũ, cho đến khi ông chồng cũ bắt được 2 người trên giường .

Sau khi lấy nhau hợp pháp, thì không biết vì sao tiền của hai người này tăng lên nhanh chóng.

Có thể ông này đào trúng hầm tiền, cũng có thể bà dân biểu biết ấp tiền. Khó hiểu. Hình

- Chuyện này dễ hiểu nhưng báo chí không hiểu. Số là ông Orville Etoria là di dân lậu nhưng phạm tội giết người đang ở tù ở Mỹ. Nhưng sở di trú thấy nhốt ông ở Mỹ tốn bộn bạc nên điều đình với Phi châu đem ông về nhà tù ở nguyên quán cho nhẹ tiền hơn. Tờ New York Times thấy điều này rất ngạc nhiên tại sao tội phạm đang ở tù ở Mỹ mà lại chuyển qua xứ khác ở tù. Hình.

- Chuyện này còn ngạc nhiên hơn. Một ông di dân Afgha hấp diêm một bé gái 11 tuổi ở Đức. Ông được thả ra lẹ làng sau 12 ngày vì luật sư nói chuyện hấp diêm trẻ em là phong tục thường xuyên của xứ Afgha. Vừa sau khi thả ,thì ông hấp diêm một bé gái khác 13 tuổi. Hình.

- Chuyện này độc đáo hơn ở Anh, vì được bà bộ trưởng lao động tuyên bố sau các vụ lùm xùm người di dân Hồi giáo hấp diêm trẻ em ở Anh mà không được phân xử. Bà nói 10 tuổi làm tình được rồi. Than phiền chuyện gì. Hình.

- Chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Tổng thống Trump trở về toà Bạch Ốc lúc 3 giờ chiều hôm nay. Nhưng mấy ông cánh tả lúc này mắt hơi kém, nên nói người này giống tựa tựa ông Trump chớ không phải ông thiệt. Ông thiệt đi rồi, chắc ai đóng thế vai.

Nhiều ông biết chuyện hơn thỉ chỉ lên lá cờ treo rũ trên toà Bạch Ốc. Đó, thấy không, Bạch Ốc treo cờ tang.

Thưa quý ông ba bựa. Toà Bạch Ốc được lệnh của TT Trump treo cờ tang để tưởng niệm các em bé vừa bị bắn trong một trường tiểu học Công giáo vài ngày trước.






- Thêm một chiến thắng pháp lý cho chính phủ Trump. Toà phúc thẩm ban lệnh huỷ bỏ lệnh của toà quận DC.

Số là trước khi xuống ghế, ông Biden đã ký lệnh cung cấp 16 tỷ đô cho 5 công ty năng lượng xanh của dân chủ. Khi ông Trump lên thì bộ năng lượng đòi tiền lại vì các công ty này lấy tiền nhưng không làm gì, chỉ bỏ tiền vào ngân hàng và lấy tiền lời.

Toà quận DC ban lệnh chính phủ Trump không được lấy lại tiền.
Toà phúc thẩm DC tuyên bố hôm nay toà quận không có quyền đó.

Đáng chú ý là toà phúc thẩm có những lời rất nặng với toà quận: “Chúng tôi kết luận tòa án quận đã lạm dụng quyền hạn của mình khi ban hành lệnh cấm.” Hình.

- Một bà dược si ở New York, Nathalie Rose Jones viết bài trên facebook thề sẽ gi.ết ông Trump và sẽ xuống tận DC để làm việc này. Khi bà xuống hàng rào Bạch Ốc thị bị mật vụ lượm, bỏ liền vô hộp. Nhưng một quan toà vừa ra lệnh thả bà hôm nay vì nói bà bị bệnh tâm thần.

Quan toà này không ai xa lạ. Đó là quan toà James Boasberg được Obama bổ nhiệm, người đã ra lệnh cho máy bay chở tội phạm đi El Salvador quay đầu trở lại. Ông cũng đã từng ra lệnh hốt những người có dính líu đến J6 mặc dù những người này ngồi ở nhà, chỉ message thăm hỏi tình hình.

- Một dân chơi, chạy xe tow ở Los Angeles được bà con Mễ hoan hô rần trời khi anh thọc xe câu của anh vào kéo xe của ICE vì nói các xe này đậu quá giờ trong khu vực cấm.

Hôm nay công an đến nhà hốt anh vì tội ăn cắp tài sản chính phủ. Không thấy ai hoan hô giùm.

- Một quan toà khu vực Los Angeles, Charles Breyer vừa ban lệnh: Tổng thống Trump không có quyền đưa vệ binh đến giữ an ninh cho Los Angeles. Biện lý Bill Essayli, người thay mặt bộ tư pháp của ông Trump cũng lên tiếng liền. Đừng giởn với anh. Các vệ binh quốc gia vẫn ở Los Angeles để bảo vệ tài sản liên bang, không dính líu gì đến tiểu bang.

- Tổng thống Venezuela, Maduro viết thư tay gởi riêng cho ông Trump. Trong thư nói nếu ông Trump ra lệnh đánh Venezuela, những huyền thoại về một Tổng thống hoà bình sẽ bị mất. Ông cũng nói ông có kinh nghiệm rất nhiều về việc diệt trừ ma tuý và muốn hợp tác với Mỹ trong việc diệt trừ các tay trùm.

Được biết 8 chiến hạm lớn mang theo 1200 hoả tiển và hàng ngàn thuỷ quân lục chiến đang nằm ở sát bờ biển Venezuela chờ lệnh.





No comments:

Post a Comment