Tuesday, January 5, 2021

HIỂU RÕ TƯ DUY VÀ CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP, NHÌN LẠI NƯỚC MỸ, ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI

Ngô Đình Thẩm
(Phần 7)

CHIẾN THẮNG VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TO LỚN MÀ DONALD TRUMP ĐÃ DÂNG HIẾN CHO NƯỚC MỸ

Những thành tựu vật chất và cụ thể như đem việc làm về cho người Mỹ, xây dựng các chính sách bảo vệ sự an toàn trong biên giới quốc gia, tập trung vực dậy giá trị thịnh vượng cá nhân cho từng người dân, tái thiết lập quan hệ bình đẳng/ công bằng giữa các tầng lớp/ loại người và giữa các tiểu bang với nhau, giảm thiểu quan hệ ký sinh và lợi dụng, áp lực những kẻ chây lười và láu cá phải nghĩ đến việc tự thân vận động,... thì còn có nhiều những giá trị tinh thần to lớn hơn mà Donald J. Trump đã mang về cho nước Mỹ cần phải được nhìn nhận dưới đây.

Một giá trị thiết thực và ý nghĩa đó là ông ấy đã chỉnh đốn thái độ sống dựa dẫm và tư duy lợi dụng, chụp giật của 1 xã hội Mỹ chìm đắm trong vinh quang chiến thắng quá lâu mà để cho những kẻ miệng lưỡi gian ngoa ru ngủ, dẫn dụ vào mê hồn trận ngày càng lơ là với vai trò và trách nhiệm làm chủ cuộc đời của chính mình. Nước Mỹ đã lơ đãng để chìm trong suy đồi đến mức, khi giật mình nhìn lại thực trạng về tâm thế, tư cách, đạo đức, sự biến chất của đám chính trị gia cao vọng vẫn bấy lâu xỏ mũi toàn dân mà nhiều người gần như quá ngỡ ngàng không thể nào chấp nhận nổi sự thật.

Không phải bằng truyền thông đánh bóng và chau chuốt nhờ những đồng tiền lót tay hoặc hứa hẹn chính sách, ông Trump đã 1 mình 1 ngựa trực tiếp thắp lên ngọn lửa nồng nhiệt và cuộn trào niềm đam mê, tinh thần dấn thân, cống hiến cho nhiều thế hệ người Mỹ, đặc biệt là lớp trẻ. Sau nhiều thập niên mụ mị, hờ hững với lịch sử và chính trị đến mức ngô nghê, những thanh thiếu niên Mỹ sực tỉnh và trỗi dậy đầy cuồng nhiệt, tích cực và xông xáo tham gia định đoạt các giá trị của tiến trình bầu cử. Phải như thế, giới trẻ phải như thế thì 1 quốc gia mới thịnh vượng, mới phong phú lý tưởng và tự chủ thiết lập tự do.

Chiến thắng có hiệu quả tức thời và cơ sở nhất, đó chính là Donald J. Trump đã trình bày trước toàn thể người dân Hoa Kỳ và thế giới những cái tên/ gương mặt đến thời điểm hiện tại còn trong sạch, trong quá khứ đã không bị nhúng chàm vì vậy đã không thể bị các thế lực ngầm thao túng. Sau khi cuộc bầu cử này chính thức khép lại, bất luận kết quả thế nào, nền chính trị nước Mỹ chắc chắn sẽ kích hoạt 1 cuộc tẩy rửa vô cùng quy mô và triệt để. Hoặc chính ông Trump sẽ làm điều đó, hoặc 74 triệu người được truyền cảm hứng và động năng mãnh liệt từ ông ấy sẽ từng bước hoàn tất việc này.

Một hệ lụy phổ biến đến từ những chiến thắng to lớn đó là suy nghĩ tự mãn, buông thả và hưởng thụ. Người Mỹ cũng không thoát ra ngoài quy luật đó sau những thắng lợi và thành công lẫy lừng trong quá khứ. Chính từ đó, xu hướng duy vật hóa và lãng quê/ từ bỏ niềm tin tâm linh cũng ngày 1 bộc lộ/ lấn át nhiều hơn. "In God We Trust", tinh thần hướng thượng cao đẹp đã bị nhạt nhòa, thậm chí có lúc tưởng chừng đã bị những luồng quan điểm thần giáo khác lấn át, xóa bỏ bởi mưu đồ kiểm soát nước Mỹ từ 1 vài ngoại giáo du nhập nay cũng đã được phục hồi trở lại. Không có tinh thần này, thì cũng không có nước Mỹ.

Thức tỉnh chính trị, chính là thiết lập nhận thức quản trị tương lai, vận mệnh của chính mình. Thời gian làm việc ở trung tâm Sài Gòn, tôi tiếp xúc với nhiều thanh niên Mỹ, có cả châu Âu và rất ngạc nhiên trước sự thiếu hụt đến rỗng tuếch kiến thức lịch sử cũng như chính trị của bọn họ. Từ lúc đó, tôi đã mường tượng được 1 tương lai không sáng sủa cho các quốc gia này. Và quả thật, nhìn kỹ lai 5 châu Âu hôm nay là 1 loạt các quốc gia ăn bám, nuôi dưỡng nền dân chủ nửa vời mị dân bằng cách trục lợi và rút rỉa từ đồng minh Mỹ. Còn nước Mỹ thì ngây thơ, ngớ ngẩn, lạc bước trong vai trò dẫn dắt, lãnh đạo thế giới, chỉ còn giữ được trật tự hiện hữu bằng cách bóc lột người dân để cống nạp, mua chuộc đồng minh và cả kẻ thù. Đồng minh châu Âu vòi vĩnh. Kẻ thù Bắc Hàn, Iran cứ xài hết tiền là quậy, là đòi ký hiệp ước/ thỏa thuận để nhận viện trợ rồi lại âm thầm dùng chính nguồn tài chính đó để chế tạo hạt nhân. Trump không chiều chuộng những kẻ lật lọng, phản trắc và ông vạch trần tất cả để thức tỉnh người dân Mỹ. Rất nhiều người đã tỉnh ra.

Trump thổi lòng can đảm và khôi phục lại tinh thần viễn tây của nước Mỹ. Nhiều người Mỹ thầm lặng đã vùng dậy, dũng cảm đấu tranh trực diện với những sai trái, bất công không hề sợ hãi. Hoa Kỳ vững mạnh, vĩ đại chính bởi trong lịch sử các thế hệ lập quốc và đi trước đã luôn sống với tinh thần đó.

Sự dối lừa và những kẻ dối lừa bị vạch mặt, lột trần. Phơi bày toàn bộ sự thao túng/ lũng đoạn và cướp bóc tinh vi của chúng bây lâu nay, kết thúc sự bóc lột và xỏ mũi người dân Mỹ của các thế lực truyền thông xưa nay nghễu nghện cho mình là quyền lực thứ tư bất bại.

Người Mỹ lạc trong mê hồn trận của sự thụ hưởng và giành tranh quyền lợi mà quên mất mọi kẻ thù. Đám chính trị gia thì tìm cách thỏa hiệp để chia chác với những kẻ lăm le xâu xé nước Mỹ và ngu dại để chúng dùng gián điệp, mỹ nhân kế khống chế, điều khiển. Trump đã chỉ thẳng mặt, gọi rõ tên từng kẻ thù một của Hoa Kỳ, để chúng không còn thể dùng mánh khóe lân la giăng cạm bẫy. Trump cũng vạch trần lòng dạ của những đồng minh "tu hú", để người Mỹ không bị bóc lột và bán đứng thêm.

Donald Trump cho người dân Mỹ thấy nền tảng chính trị cuả Hoa Kỳ đã suy yếu và mục rữa nghiêm trọng. Đến ngay cả lực lượng thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện cũng có những kẻ biến chất và thiên lệch, hoàn toàn không đủ tư cách đạo đức và uy tín để đảm đương vai trò được nhân dân ủy thác.

Và giá trị quý báu nhất mà Donald J. Trump đã đem đến cho các thế hệ hiện tại cùng với tương lai của nước Mỹ đó là: Lòng yêu nước. Khoảng chừng nửa thế kỷ đổ lại đây, khi nhân loại trượt vào quỹ đạo duy vật và giả dối, người ta ngày càng được nghe nói nhiều về lòng yêu nước. Nhưng đó chỉ là bức tranh qua đôi môi bóng bẩy, ngọt ngào đầy trí trá và vụ lợi của truyền thông. Song 4 năm vừa qua, ngay lúc này và những ngày tháng tiếp theo đây, Donald Trump đã cho mọi người thực sự cảm nhận/ chứng kiến và thấu hiểu lòng yêu nước đích thực, bằng chính con người và hành động trực tiếp của ông, không qua bất kỳ sự tô son trét phấn nào.

Không chỉ về chính trị, mà nước Mỹ sẽ sớm trở mình, tiến hành 1 cuộc thay máu vĩ đại và toàn diện ở tất cả các lĩnh vực xã hội/ cộng đồng. Linh hồn "lập quốc" của nước Mỹ đã được hồi sinh, dòng máu Hoa Kỳ bị đè nén u uất và tắc nghẽn bấy lâu nay đã được đả thông. Tinh thần và những giá trị Mỹ đích thực sẽ mau chóng trở lại, từ di sản phi vật chất của Donald J. Trump.

Thế giới cũng vì thế mà thay đổi. Một số quốc gia sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình và trở nên trưởng thành, mạnh mẽ. Một số sẽ trở thành nô lệ và phụ thuộc nghiêm trọng vào các đế chế hắc ám với tư tưởng/ mưu đồ cai trị/ đàn áp/ nhấn chìm loài người trong máu và nước mắt.

CHỌN LỰA NÀO CHO NGÀY 06/01 TỚI?
Có bạn hỏi tôi, hãy dự đoán thử xem kết quả ngày 06/01 này sẽ thế nào? Tôi chỉ cười không trả lời, bởi vì làm sao tôi biết được. Bất kỳ điều gì diễn ra, nó luôn phải là sự tổng hợp tất cả các thành tố/ nguyên nhân và sự vận động/ thi hành ở ngay thời khắc đó. Mọi tính toán đều có thể thay đổi khi tình hình thực tiễn thay đổi, mọi quyết định cũng sẽ được chọn lựa lại khi có các yếu tố ngoài lường định xen vào. Các bạn thân mến, mỗi 1 phút giây đều có sự sống của riêng nó. Nếu ở thời điểm này, bạn đòi hỏi phải biết sự kiện/ kết quả/ giá trị ở 1 tương lai khác thì có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ ý nghĩa của hiện tại, mà giả lập sống thay cho những giây phút chưa tới lúc xảy ra. Vậy thì, khi giờ phút đó đến, bạn xem như đã chết rồi. Bạn tạo ra 1 kết quả/ giá trị mô phỏng mình mong muốn, thì bạn sẽ tự tổn hại mình khi thực tế không diễn ra như vậy. Nên đừng lo lắng quá xa vời, hãy nghĩ về bước đi liền kế, và sẵn sàng đón nhận trạng thái xuất hiện tiếp theo. Trước mặt chúng ta luôn luôn là thiên biến vạn hóa cửa sinh và chỉ duy nhất 1 cửa tử, nên đừng tự chỉ định và trói mình vào với nó.

Nhưng bằng cách thức suy xét và tư duy cũng như cảm nhận của mình, tôi cho rằng sẽ có thể xảy ra 1 trong những khả năng sau:

1/ Ông Trump toàn thắng vẻ vang và dứt điểm.

Đây là viễn cảnh tích cực và được kỳ vọng nhất. Cách thức để nó xảy ra thì cũng đã có quá nhiều người phân tích tường tận cơ sở pháp lý và đường đi nước bước nên ở đây tôi sẽ không lặp lại. Ở viễn cảnh này, điều kiện cần đảm bảo là ông Mike Pence sẽ không phản bội. Như chúng ta đã biết, Deep State thao túng rất nhiều nhân vật cao cấp trong giới chính khách và lãnh đạo Hoa Kỳ bằng các uy hiếp tình dục và phạm tội bí mật đã bị chúng gài bẫy trong quá khứ. Khả năng Mike Pence cũng bị dính chàm là điều có thể xảy ra vì ông Pence đã hoạt động chính trị lâu dài và từng lên tới cương vị thống đốc tiểu bang. Mấy ngày nay, luật sư L. Lin Wood chính là đánh tiếng để thăm dò và phủ đầu trong trường hợp điều này là sự thật. Deep State đã từng lãnh đủ nhiều vố đau bởi ông Trump, nên khả năng chúng cũng tương kế tựu kế giả mù sa mưa chờ tới giờ G mới lật bài là có. Song xác suất xảy ra là không cao, vì như tôi đã nói trong phần trước, tương lai chính trị của Mike Pence sẽ sụp đổ hoàn toàn và vĩnh viễn nếu phản bội Trump. Nên nếu có xảy ra tình huống Pence bị đe dọa bởi Deep State, thì khả năng ông sẽ phối hợp với Trump gài bẫy ngược lại để lôi cổ kẻ điều khiển mình ra ánh sáng sẽ cao hơn việc ông chấp nhận phục tùng. Đoái công chuộc tội dù sao cũng sẽ giúp ông không phải chuốc tiếng ô nhục muôn đời.

Như vậy, chỉ cần Mike Pence không phản bội, thì dù ông ấy chọn lựa cách trực tiếp hành động hay đẩy con cờ vào tay Quốc hội các tiểu bang tranh chấp thì Trump đều thắng.

2/ Phe Dân chủ tội lỗi điên cuồng giãy dụa và phản kháng, trong nội bộ đội ngũ Trump có biến động bất ngờ và phương án B được kích hoạt. Trump tiếp tục đẩy trận chiến vào thế cờ tàn 1 lần nữa, bẻ gãy cột mốc thời gian 06/01 và kéo dài tranh chấp đến 20/01.

Ngay giờ phút này, thì có 1 thông tin mới được loan tải đó là Quốc hội tiểu bang Wisconsin đã ban hành dự luật bác bỏ kết quả cuộc bầu cử, từ chối chiến thắng của Joe Biden tại tiểu bang này. Đây mới chỉ là dự luật và nó có thể sẽ không được thông qua. Tuy nhiên nếu nó được thông qua và tạo hiệu ứng domino lên cả 6 bang chiến trường thì rất có thể dẫn đến tình huống không ứng cử viên nào đạt đủ 270 phiếu đại cử tri và như vậy, cuộc chiến pháp lý sẽ tiếp tục kéo dài với việc thành lập ủy ban đặc biệt điều tra gian lận bầu cử. Nếu việc điều tra bị kéo dài qua ngày 20/01 thì Hạ viện liên bang sẽ bầu Tổng thống và Thượng viện sẽ bầu phó Tổng thống. Lúc này, cần đảm bảo toàn bộ đại diện 26 bang theo đảng Cộng hòa không trở cờ, phản bội thì ông Trump chính thức chiến thắng để gánh vác tiếp nhiệm kỳ 2.

3/ Ông Trump chấp nhận rút lui nhưng sẽ công bố toàn bộ bằng chứng gian lận cũng như phơi bày tất cả những bẩn thỉu, ô uế của đầm lầy Washington trực tiếp với hơn 10 triệu người ủng hộ ngay tại chỗ.

Tình huống này có thể xảy ra khi ông Mike Pence chấp nhận phản bội Trump để chọn lựa các phiếu đại cử tri đoàn bầu cho Joe Biden, đồng thời nghị quyết vừa được dự thảo của Wisconsin không được thông qua, không gây được hiệu ứng dây chuyền lên các bang tranh chấp còn lại và các RINOS Cộng hòa trong Quốc hội tiếp tục lộ mặt đâm sau lưng Trump. Lúc này ông Trump xem như không còn chiêu thức cứu vãn và thua cuộc.

Đây là 3 tiên liệu điển hình nhất, ngoài ra còn có thể có những biến hóa nào khác thì chỉ những người trong cuộc với đầy đủ vũ khí, tính toán và nước đi mới có thể định đoạt được.

Song ở đây có 1 điều mà chúng ta cần để tâm lưu ý, đó là giá trị của hơn 10 triệu người dân Hoa Kỳ sẽ có mặt để ủng hộ ông Trump vào ngày 06. Chính số người này sẽ là áp lực cực kỳ to lớn để những kẻ RINOS chưa lộ diện phải lo sợ và chùn tay. Mười triệu người này cũng sẽ đảm nhận trách nhiệm và vai trò bảo vệ ông Trump, ngăn cản các cuộc tập kích bất ngờ từ bên ngoài trong trường hợp quân đội có vấn đề. Và cũng chính 10 triệu người này, sẽ là cái cớ để hợp thức hóa hành động quân sự cho 1 kế hoạch dữ dội, hệ trọng hơn cả 3 tình huống phán đoán phía trên.

Với tính cách và bản chất cuả Donald J. Trump, tôi tin rằng viễn cảnh 1 là điều có xác suất xảy ra lớn nhất và ông ấy gọi 10 triệu người đến đó để ăn mừng. Vì chắc chắn Trump sẽ không bao giờ sử dụng công dân Hoa Kỳ như 1 công cụ chính trị, dù nó là chính nghĩa và công lý.

Một điều cuối cùng nữa, chúng ta cần phải nhìn xa và rộng hơn kết quả của cuộc bầu cử này. Bởi vì nó cũng chỉ là 1 cánh cửa, mà ông Trump là người luôn cầm nắm sẵn chìa khóa để quyết định lối đi cuộc đời mình. Lý do tối thượng mà ông ấy cần 10 triệu người cố mặt tại Washington hôm đó, chính là để phơi bày toàn bộ sự thật và dùng đó làm lời tuyên chiến quyết liệt không khoan nhượng với tất cả các thế lực ngầm. Hãy cùng nhau chờ đón ngày 06 và tìm thấy mình ở đâu trong đó.

(Phần cuối về bối cảnh thế giới sau bầu cử Mỹ sẽ được viết tiếp sau khi cuộc chiến Chánh - Tà này ngã ngũ. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ!)

Ngô Đình Thẩm

No comments:

Post a Comment