Wednesday, September 5, 2018

Tin Tổng hợp


NHỮNG ÂM MƯU BỈ ỔI CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ MUỐN TRUẤT PHẾ TRUMP:

Một câu hỏi được đặt ra, tại sao đảng Dân Chủ, đứng đầu là Hillary Chinton và Barack Obama với sự đồng lõa của CTV Mueller cố vạch lá tìm sâu, muốn phế truất TT Donald Trump? Đó là vì thành công vang dội của ông Trump làm cho họ đố kỵ và ganh ghét.

·        Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ, chưa từng thấy, lạm phát đã đạt mục tiêu 2% của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ.

·        Tỷ lệ nạn thất nghiệp xuống thấp tới mức kỷ lục 3,9% - 4% và ở mức thấp nhứt qua mọi thời đại của các tổng thống Mỹ.

·        Trump kêu gọi các công ty lớn quay về nước, đem lại công ăn việc làm cho dân Mỹ, nếu không sẽ phải chịu thuế nhập cảng lên đến 40%...”

·        Tạo được được nhiều công ăn việc làm, các công ty Hoa Kỳ cần thu nhận nhiều công nhân Mỹ đến phục vụ với mức lương thực tế. Nhờ chánh sách kinh tế của TT Trump mà giai cấp công nhân Mỹ được hưởng lợi từ một nền kinh tế phát triển mạnh.

·        Một nền kinh tế mạnh sẽ được đa số cử trị ủng hộ mạnh mẽ đảng cầm quyền. Chính vì vậy mà đảng Dân Chủ rất sợ mất phiếu bầu của cử tri giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay.

·        Trong khi đó, các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, các ứng cử viên được ông Trump ủng hộ, liên kết chặt chẽ với ông đều có nhiều cơ hội chiếm ưu thế.

·        Một cuộc thăm dò của viện Gallup cho thấy một tỷ lệ của đảng Cộng Hòa cao hơn đảng Dân Chủ đang có xu hướng ngã về Chủ nghĩa Xã Hội hơn là Chủ nghĩa Tư bản.

CTV Mueller người được ủy nhiệm vai trò vạch lá tìm sâu trong cuộc săn phù thù thủy là tìm ra bằng chứng không có thật là Nga có hậu thuẫn Domald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Đảng Dân chủ và phe nhóm chống Trump vẫn nuôi ảo tưởng sẽ tìm ra bằng chứng nào đó, họ sẽ hô hào nổi dậy với cuộc chiến truất phế TT Donald Trump.

Tin tức từ 5 tờ memo được đưa ra ánh sáng, Hillary Clinton và Obama cũng rơi vào thế bị động. Từ những Memo này đã tố giác âm mưu của phe Dân chủ với chiến thuật được gọi là vụ “Russia Dossier” với hy vọng Hillary lật ngược thế cờ lật đổ Trump. Nhưng, Hillary Clinton đã bị phản ứng ngược, cử tri Mỹ mới thấy Hillary Clinton đã bán đứng nước Mỹ như thế nào, từ vụ Email, vụ Uranium và vụ Clinton Foundation. Chính Comey, cựu giám đốc FBI bị TT Trump sa thải vì Comey bao che cho Hillary Clinton trong vụ điều tra hàng trăm Email của bà ta.

Trở lại vụ CTV Mueller, kết quả điều tra ra sao? Mueller đang bị thất thế và cả phe Dân chủ với cơ quan FBI, CIA thành một lực lượng khuynh đảo các chính trị gia, họ có thể ủng hộ ai làm tổng thống thì người đó được chọn. Nhưng với TT Trump, FBI và CIA không thể biến thành một công cụ chính trị để phục vụ cho một băng đảng quyền lực mà phải trở về nhiệm vụ mà Hiến pháp Mỹ dành cho họ, đó là bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ dân Mỹ. Nhờ TT Donald Trump mà nước Mỹ khỏi rơi vào tay cặp bài trùng Hillary Clinton & Barack Obama. Những người này đặt quyền lợi cá nhân và đảng lên trên quyền lợi tổ quốc Hoa kỳ.

Hiện nay, một câu hỏi lớn cho dân chúng Mỹ: “Bà Hillary có tội gì không?” Với bằng chứng, Hillary Clinton dùng ảnh hưởng của mình khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao để giúp Nga mua được 20% nguồn dự trử Uranium để nhận 140 triệu USD của các công ty của chính phủ Nga ủng hộ vào Clinton Foundation.

BARACK OBAMA TIÊU XÀI PHUNG PHÍ TIỀN THUẾ CỦA DÂN MỸ:

Theo báo cáo của tổ chức giám sát chính phủ Judicial Watch, gia đình cựu Tổng thống Barack Obama tiêu xài hoang phí khoảng 100 triệu đô-la cho du lịch trong 8 năm cầm quyền. Theo đó, các chuyến du lịch gây tốn kém nhất của cả gia đình Obama khi đến châu Phi và Hawaii hồi năm 2013, khiến ngân sách quốc gia phải chi gần 16 triệu đô-la.

Judicial Watch cũng cho biết, gia đình cựu TT Obama đã chi tiêu khoảng 2,5 triệu USD cho kỳ nghỉ Giáng Sinh tại Hawaii hồi năm 2016.

Ngay cả khi Obama về hưu vẫn tiêu xài trên 10 triệu USD / năm cho chi phí bảo vệ an ninh cho mình đến suốt đời. Số tiền này dành cho nhân viên đặc vụ và người chăm sóc đi theo cựu tổng thống Mỹ. Con gái của Obama là Malia Obama đã đi chơi vào mùa xuân tháng 3/2012 ở Mexico cũng phải có nhân viên an ninh chìm theo bảo vệ… hồ sơ truy tố ngày 20/9/2012 theo FOIA (Freedom of Information act) chi phí lên tới 115.500,87 USD tiền thuế của dân. 

THAM VỌNG CỦA ÔNG TRUMP:  “TỔNG THỐNG 45 VĨ ĐẠI CỦA HOA KỲ”:

Trong lịch sử Hoa Kỳ, ông Ronald Wilson Reagan là tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ Trước đó, ông là thống đốc thứ 33 của tiểu bang California (1967 - 1989). Ông là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Ông Reagan tin tưởng rằng, nếu ông có thể thuyết phục được người Liên Xô cho phép dân chủ hơn và tự do ngôn luận hơn thì điều này sẽ dẫn đến sự cải cách và chấm dứt “chủ nghĩa cộng sản”.

Nói chuyện tại Bức tường ô nhục Berlin ngày 12 tháng 6 năm 1987, TT Reagan thách thức Gorbachev đi xa hơn nữa qua lời nói: “Tổng Bí Thư Gorbachev, nếu ông mưu tìm hòa bình, nếu ông mưu tìm thịnh vượng cho Liên Xô và Đông Âu, nếu ông mưu tìm giải phóng, hãy đến đây nơi cổng này. Ông Gorbachev, hãy mở cổng này. Ông hãy phá đổ bức tường này!”

Tháng 11 năm 1989, Bức tường Berlin bị phá sập, “chiến tranh lạnh” chính thức được tuyên bố kết thúc tại Hội nghị thượng đỉnh Malta ngày 3 tháng 12 năm 1989 và 2 năm sau, Liên Xô và cả khối cộng sản Đông Âu sụp đổ.

Nói về Tổng thống Reagan, bà Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh nói như sau: “ông cảnh báo rằng Liên Xô có một nỗ lực đầy tham vọng về sức mạnh quân sự…nhưng ông cũng cảnh giác rằng nó đang bị ăn mòn bởi những sự thất bại có hệ thống mà không thể nào cải thiện được. Ronald Reagan có yêu cầu cao hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào khác để chiến thắng chiến tranh lạnh vì sự tự do và ông đã làm được mà không cần phải bắn một phát súng nào.” Cựu tổng thống Ba lan Lech Walesa nhận định rằng: “Reagan là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đã góp phần to lớn làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản.”

Ông Trump đã xuất hiện vào đúng thời điểm nước Mỹ cần chống lại sự bành trướng bá quyền của Tàu Cộng trên Biển Đông. Chế độ quản trị bằng luật pháp quốc tế sẽ đứng vững hay phá sản là phụ thuộc vào các tàu thuyền dân sự tự do di chuyển trên tuyến đường hàng hải hợp pháp quốc tế hay không?

Dưới thời cựu TT Obama cầm quyền đã thiếu cương quyết hành động, để Hải quân Mỹ không đạt được mục tiêu chính trị dài hạn của việc sử dụng các hoạt động tự do hàng không - hàng hải (FONOP) nhằm làm thay đổi thái độ hành vi hung hăng, ngang ngược, côn đồ của Tàu Cộng trong khu vực Biển Đông và không duy trì được quyền tự do hàng không - hàng hải bằng luật pháp quốc tế.

Muốn chống hành động bành trướng bá quyền côn đồ, ngang ngược của Tàu Cộng, nước Mỹ cần phải có một vị lãnh đạo cứng rắn, cương quyết hành động không quá nhu nhược, cầu an như Barack Obama. Đó là tổng thống Donald Trump xuất hiện đúng lúc như một vị cứu tinh của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Muốn cứu vãn tình thế đòi hỏi Mỹ cần phải thay chiến lược mới và những khái niệm tác chiến để giành thế chủ động và đạt được mục đích chính đáng, có hiệu quả là duy trì được quyền tự do hàng không - hàng hải và pháp trị trong phạm vi luập pháp quốc tế đã được hệ thống hóa trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye (PCA) có giá trị pháp lý rất cao được LHQ thừa nhận và cả thế giới tôn trọng. bác phán quyết PCA, Tàu Cộng sẽ trở thành bọn cướp biển Somalia sống ngoài vòng luật pháp quốc tế.

CẦN THÀNH LẬP “NATO - CHÂU Á”: Theo Đô đốc James Lyons và Richard Fisher - chuyên gia các vấn đề quốc tế Mỹ - nhấn mạnh rằng: “nếu Mỹ muốn duy trì vị trí hàng đầu trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở tây Thái Bình Dương chúng ta cần một chiến lược mới và sẽ là lý tưởng nếu chúng ta tạo ra được một “NATO của Châu Á”.

Đại tá Không quân TC Dai Xu trong bài viết với chủ đề “Mỹ đang xây dựng NATO – châu Á” bao vây Trung Quốc”, Dai Xu đưa ra nhận định rằng: “Mỹ đang xây dựng một “NATO - châu Á” cùng với Nhật - Ấn - Australia (liên minh kim cương) Nam Hàn và các quốc gia trong khối ASEAN như Indonesia, Singapore… cùng với sự tham gia của Hải quân Anh và Pháp để phong tỏa và bao vây cô lập Trung cộng”.

Liên minh nầy có thể có danh xưng “Tổ chức Hiệp ước Châu Á” (ATO). Các thành viên trong khối ATO cần mở rộng mối quan hệ với các thành viên khối NATO, từ đó xây dựng một “liên minh toàn cầu” để bảo vệ trật tự an ninh thế giới. Mới đây, ngày 31/8/2018, Đô đốc James Stavrids, cựu Tư lệnh NATO, đã lên tiếng ủng hộ Hoa Kỳ và kêu gọi “hành động tập thể” chống lại sự bành trướng của Tàu Cộng trên Biển Đông và quân sự hóa khu vực, khi ông phát biểu tại một diễn đàn ở Đài Bắc (Đài Loan).

Theo thiển nghĩ của tôi, trong chiến lược đó, Australia có vị trí rất quan trọng vì bởi khoảng cách từ Australia tới các khu vực Mỹ quan tâm rất thích hợp. Những cơ sở vật chất và căn cứ sẵn có ở Australia có ý nghĩa lâu dài về mặt chiến lược; thậm chí có thể thay thế Guam và Diego Garcia nhằm dàn trải lực lượng Hải quân Mỹ, không tập trung quá dầy đặc như siêu căn cứ Guam hay Okinawa sẽ trở thành mục tiêu tấn công bất ngờ của TC trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Nói tóm lại, Australia là vị trí lý tưởng để Hoa Kỳ xây dựng một Bộ Chỉ Huy “NATO - châu Á” vì địa chính trị của Australia cách khá xa Đại Lục và không quá gần bờ biển Hoa Lục như căn cứ Guam hoặc Okinawa. Cụ thể tại Australia, Không quân Mỹ đã khai triển luân phiên các chiến đấu cơ F-22 Raptor, F-35 Joint Strike và máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-2 tại căn cứ không quân Darwin.

Thành lập BCH “NATO - châu Á” để thống nhất chỉ huy, dễ dàng phối hợp, điều động liên minh đa quốc gia bao gồm 8 quốc gia: Mỹ, Nhật, Ấn, Austrlia, Hàn, Đài Loan, Anh và Pháp để phong tỏa, bao vây và cô lập Tàu Cộng. Trong thời gian gần đây, ngôn từ “tân bát quốc liên quân” xuất hiện với tần suất khá nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Đại Lục như một hình thức đe dọa tham vọng bành trướng, bá quyền của Bắc Kinh. Tàu Cộng nhìn đâu cũng thấy toàn là kẻ thù. Chưa bao giờ Tàu Cộng bị hầu như cả thế giới từ Đông sang Tây chống đối như hiện nay. 

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG MẤY CHIẾN LƯỢC VỚI WASHINGTON:

Trong giai đoạn 2012-2015, chính quyền cựu TT Barack Obama mị dân, nhu nhược đã không cho phép Hải quân Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tuần ra bảo đảm quyền tự do hàng hải (FONOPS) ở Biển Đông vì sợ gây ra chiến tranh Mỹ - Trung. Tuy nhiên, hoạt động tuần tra ở Biển Đông của Hải quân Mỹ là “vô tác dụng” trong việc răn đe Bắc Kinh. Để giành ưu thế trước Tàu Cộng, Hoa Kỳ không chỉ tiến hành tuần tra trên Biển Đông mà phải cần xây dựng một chiến lược toàn diện trên cả 2 mặt trận kinh tế và quân sự. Cuộc chiến thương mại do TT Trump phát động đã bắt đầu, gây sự phân hóa trong hàng ngũ lãnh đạo ĐCSTQ.

Ông Reagan đã trở thành tổng thống 40 vĩ đại của Hoa Kỳ, nhờ vào thành tích phá sập Bức tường ô nhục Berlin và làm sụp đổ chế độ cộng sản Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu. Ngày nay, Tổng thống Donald Trump muốn đi vào lịch sử Hoa Kỳ như cựu TT Reagan là phải đánh sập các đảo nhân tạo trên Biển Đông và làm sụp đổ chế độ cộng sản Tàu Cộng. Muốn được như vậy, tôi đề nghị với Washington mấy chiến lược “tiên hạ thủ vi cường”:

HỘI QUÂN TRÊN BIỂN ĐÔNG: Vào ngày N - giờ G, BCH “NATO - châu Á” điều ít nhất 6 HKMH và tàu chiến của Hải quân các nước “hội quân trên Biển Đông” biểu dương lực lượng, phong tỏa các đảo nhân tạo và ra “tối hậu thư” cho Bắc Kinh phải thi hành 3 điều:

·        Phải thi hành nghiêm chỉnh Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) và Phán quyết của Trọng tài Thường trực Quốc tế The Hague (PCA) vào tháng 7/2016.
·        Ngừng hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo bất hợp pháp trên Biển Đông. Cấm tiếp cận hoặc đổ bộ lên các đảo này.
·        Phải di chuyển người và các phương tiện chiến tranh như hỏa tiển chiến đấu cơ, các dàn radar ra khỏi các đảo nhân tạo trong vòng…ngày.

Một câu hỏi đặt ra: “Nếu như bọn lãnh đạo Bắc Kinh bác bỏ “tối hậu thư” và huy động cuộc chiến tranh tổng lực với Hoa Kỳ và bát quốc liên quân thì sao ?” Đề nghị bước kế tiếp là phải phá hủy 7 đảo nhân tạo và đánh sập Đập Tam Hiệp. Đồng thờ hỗ trợ cho Đài Loan tuyên bố “Độc Lập” để dồn Tập Cận Bình vào chân tường, làm phá sản “Trung Hoa mộng” của họ Tập…. 

TẠI SAO PHẢI ĐÁNH SẬP TAM HIỆP?

Đó là dùng chiêu “gây ông đập lưng ông”, phải dạy cho bọn lãnh đạo Bắc Kinh một bài học về “nhân đạo” đối với các nước láng giềng. Thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh dùng “vũ khí nước” làm vũ khí chiến lược bằng cách điều chỉnh các dòng sông chảy xuyên biên giới. Bắc Kinh đang ở vị thế địa chính trị rất thuận lợi để thực hiện chiến lược đầy tham vọng này, khống chế tuyệt đối các lưu vực sông Mekong và sông Brahmaputra, con sông huyết mạch giữa Bangladesh và Bắc Ấn Độ. Bắc Kinh đã cho xây nhiều đập nhất trên thế giới và họ cho rằng có toàn quyền sử dụng những dòng sông chảy qua lãnh thổ của Đại Lục và họ muốn làm gì thì làm để khống chế các dòng chảy qua biên giới các nước láng giềng, nhằm khẳng định “quyền lực tuyệt đối về môi sinh”.

Tương tự nguồn cung cấp nước ngọt ở khu vực Trung Á, phần lớn cạn kiệt cũng đang chịu nhiều sức ép khi bị Bắc Kinh chiếm đoạt ngày càng nhiều nước từ sông Illy. Hồ Balkahsh của Kazakhstan đang có nguy cơ bị thu hẹp dần. Bắc Kinh cũng đang lên kế hoạch uốn dòng sông Irtysh, con sông cung cấp nước ngọt cho thủ đô Astana của Kazkhstan và cung cấp nước con sông Ob của Nga… 

KẾT LUẬN:

Tôi tin chắc chắn rằng, Thế chiến III sẽ bùng nổ. TT Donald Trump sẽ đập tan Tàu Cộng vỡ ra từng nước nhỏ Mãn, Mông, Hồi, Tạng để giúp các nước này giành “độc lập - tự do” cho dân tộc họ và các nước chư hầu Tàu Cộng như chế độ cộng sản độc tài toàn trị Bắc Hàn và CSVN sẽ phải sụp đổ theo đó.

Đây cũng là cơ hội bằng vàng cho toàn dân Việt Nam vùng lên, trả cột mốc biên giới giữa Việt - Trung về vị trí cũ của nó. Một cuộc tắm máu bọn giặc nội thù lãnh đạo ĐCSVN bán nước cùng với lũ công an mật vụ công cụ bảo vệ đảng là sẽ không tránh khỏi và đồng thời quét sạch bọn giặc ngoại xâm Tàu khựa ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta… Hãy chờ đó !!!

Tổng hợp & nhận định
Nguyễn Vĩnh Long Hồ

No comments:

Post a Comment