Saturday, September 3, 2016

Iran Sẵn Sàng Chiến Tranh với Hoa Kỳ

Đổ văn Phúc
Như chúng tôi có loan tin trong thứ Bảy tần qua, quân đội Iran – có tên là Quân Đoàn Phòng Vệ Cách Mạng Hồi Giáo – đã cho 4 tàu chiến khiêu khích một Khu trục hạm của Mỹ ở eo biển Hormuz mà theo nhiều nhà chiến lược, không phải là vô ý mà là một hành vi gây chiến.
Bốn tàu Iran đã chạy với tốc lực cao, tiến rất gần tàu Mỹ dù trên tàu Mỹ đã có những tín hiệu cảnh cáo. Chiến hạm Nitze đã tránh ra xa tàu Iran. Sự việc này đã gây ra một hoàn cảnh nguy hiểm mà có thể dẫn đến leo thang trong sự đối phó của chiến hạm Mỹ Nitze.
Iran, mà ngày trước chúng ta biết dưới tên Ba Tư do phiên âm chữ Persia. Năm 1935, Quốc Vương Reza Khan mới yêu cầu các nước gọi tên Iran. Iran thừa kế một nền văn minh cổ xưa nhất của nhân loại. Đó là nền văn minh Lưỡng Hà có từ 6000 năm trước Tây Lịch. Sau những thăng trầm lịch sử, Iran từng rơi vào tay quân Mông Cổ, từng thống thuộc đế quốc Ottoman của Turkey. Cuộc cách mạng năm 1906 lập nên hiến pháp quân chủ. Dân Iran không phải thuộc sắc dân Ả Rập, mà là dân Persia. Họ nói tiếng Persia. Hết 95% dân theo đạo Hồi phái Shia. Khi chúng ta đọc truyện 1001 đêm, ai cũng tưởng rằng thủ đô của Ba Tư là Bagdad, Nhưng không phải, thủ đô của Iran là Tehran.
Bagdad là thủ đô của Iraq, thuộc dân Arabs, một phần Kurds. Có 95% đạo Hồi (51% Shia, 42% Sunni)
Từ thiên niên kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, vùng Lưỡng Hà được xem là cái nôi của văn minh nhân loại. Chữ viết, luật pháp, hệ thống chính quyền.
Đế quốc Ottoman tan rã, năm 1920, Iraq đưôc phân định lại biên giới đặt dước sự giám hộ của Anh. Vương quốc Iraq ra đời giành độc lập từ 1932. Năm 1958, một cuộc cách mạnh lật đổ vương triều, lập ra nước Cộng Hoà Iraq. Từ 1968 đến 2003, đảng Baath nắm quyền dưới sự cai trị độc tài của Saddam Hussein. Năm 2003, Hoa Kỳ nhân việc Iraq xâm lăng Kuwait, đã tràn qua đánh đổ Hussein và đóng quân cho đến 2011. Hiện chỉ lưu giữ một số cố vấn quân sự.
Quan hệ của Mỹ và Iran xấu đi dần. Khi Thủ tướng Iran là Mohammad Mosaddegh quốc hữu hoá kỹ nghệ dầu mỏ, Hoa Kỳ và Anh đã ngấm ngầm xúi dục cuộc đảo chánh năm 1953 để lật đổ chính phủ và yểm trợ đắc lực Quốc Vương Pahlavi. Nhưng vua Pahlavi càng ngày càng chuyên chế, ông bị lật đổ trong cuộc cách mạng 1979 và phải đào ty tại Hoa Kỳ. Cách Mạng để lập nên một nước Cộng Hoà Hồi Giáo mà người lãnh tụ tối cao là Giáo Chủ Khomeini, quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ đã đi đến sự thù nghịch.
Ngày 4 tháng11, năm 1979, một nhóm sinh viên đã tấn công vào Toà Đại Sứ Hoa Kỳ, bắt giữ 52 người làm con tin để đòi Hoa Kỳ phải dẫn độ cựu vương Pahlavi đang ty nạn tại Mỹ. Những con tin này được trả tự do sau Thoả Ước Algiers.
Nhà nước Hồi Giáo thù ghét cả Cộng Sản lẫn Quốc Gia. Sau khi thành công, họ đã hành quyết hàng chục ngàn người từng tham gia cùng họ trong cuộc cách mạng.
Ngày 22 tháng 9, 1980 Iraq xua quân xâm chiếm vùng Khuzestan của Iran. Sau khi đánh đuổi quân Iraq, Iran thừa thế đánh chiếm qua lãnh thổ Iraq. Cuộc chiến kéo dài đến 1988 khi Iraq phản công dành lại đất đai.
Từ đó, Iran tập trung vào việc tái xây dựng và phát triển kinh tế để mong trở thành cường quốc trong vùng. Iran chủ trương tránh sự ảnh hưởng của ngoại bang, có quan hệ với các quốc gia đang phát triển và không liên kết .
Sau cách mạng 1979, Iran không thừa nhận và không có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Từ năm 2005, Iran nỗ lực nghiên cứu vũ khí hạt nhân nhằn tiêu diệt Do Thái và cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vận động LHQ cấm vận do . Hoa Kỳ cũng đưa Iran vào danh sách các nước bảo trợ cho bọn khủng bố. Iran nhiều lần bắt công dân Hoa Kỳ làm con tin hay gán cho tội gián điệp để đưa ra toà xử tù.
Ngày 14 tháng 7, 2015, Iran và 6 quốc gia đi đến thoả hiệp để chấm dứt cấm vận đổi lấy lời hứa của Iran là sẽ chỉ có những chương trình nghiên cứu Nguyên tử phục vụ hoà bình theo tiêu chuẩn của Cơ Quan Nguyên Tử Lực Quốc Tế. Sau thoả ước này, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Iran 150 tỷ đô la, mà dân Mỹ đã chê bai Obama và John Kerry là bị Iran chơi trò thượng phong. Mới đây, người ta phát giác ra TT Obama đã chuyển qua Iran 400 triệu đô la tiền mặt để trả tiền chuộc 3 con tin. Hoa Kỳ từng lên tiếng sẽ không thương lượng với khủng bồ về con tin!
Iran có hai thành phần quân đội: Quân chính quy và Vệ Binh Hồi Giáo. Tổng số lên đến 545 ngàn quân tại ngũ và 350 ngàn quân trừ bị. Ngoài ra còn có các lực lượng bán quân sự, lực lượng tình nguyện Basij với 90 ngàn thường trực và 11 triệu nam nữ sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi.
Theo GlobalSecurity.org, ước tính Iran có thể huy động ngay 1 triệu quân tham chiến. Iran được coi là một trong vài nước trên thế giới có khả năng huy động số quân cao nhất .
Iran có những hoạt động quân sự tại Syria, Iraq và Lebanon (ủng hộ Hezbollah) với hàng ngàn hoả tiễn. Trong cuộc chiến với ISIS, khi Hoa Kỳ rút quân ở Iraq, làm cho Iraq suy yếu bị ISIS chiếm gần hết một nửa lãnh thổ, Iran đã gửi quân sang trợ giúp.
Quân đội Iraq khá hùng hậu về trang bị vũ khí, hoả tiễn. Họ cũng có các phi cơ không người lái (có thể copy từ chiếc máy bay không người lái bắt được của Hoa Kỳ)
Trong mấy năm gần đây, Iran thường xuyên đối đầu với Mỹ tại vịnh Ba Tư. Nhưng chính quyền Obama giấu nhẹm và đánh giá sai những biến cố này để lừa gạt công luận rằng Obama đã thành công trong việc đạt được thoả thuận với Iran. Báo chí tả khuynh, ủng hộ Obama đã không loan những tin này nên đa số người Mỹ không hề biết đến những sự gây hấn của Iran.
Ngày 11 tháng 2, 2014, nhân kỷ niệm 35 năm Cách Mạng Hồi Giáo, Lãnh tụ tối cao Khomeini đã nói rằng Hoa Kỳ là một loại quỷ Satan khổng lồ đã làm và nói những điều xấu xa. Chúng ta sẽ không tha thứ. Những khẩu hiệu Death to America, Death to Israel thường xuyên vang lên trong những cuộc biểu tình đốt cờ Mỹ và Do Thái.
Lãnh đạo Hội Đồng Bảo Vệ Hiến Pháp là Ayatollah Ahmad Jannati trong một bài giảng đã nói: “Iran đã chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định chống lại Mỹ và Do Thái. Iran đã lập ra những kế hoạch, điều động và chuẩn bị lực lượng cho một cuộc chiến nhiều năm.” Theo họ, mục tiêu đầu tiên là Hoa Kỳ, sau đó là Do Thái để yểm trợ cho Palestine.
Vào tháng 5, 2014, một Tư Lệnh cao cấp của Iran là Massoud Jazayeri đã cảnh cáo rằng nếu Hoa Kỳ tấn công Iran, thì hậu quả không chỉ là sự diệt vong của nước Do Thái, mà còn là cuộc chiến ngay trên đất Mỹ.
Hôm nay, Mỹ và cả thế giới phải biết rằng một trong các mục tiêu hành quân của chúng ta là tiêu diệt lực lượng hải quân Mỹ. Đích nhắm quan trọng là các hàng không mẫu hạm.”
Một số biến cố: Mỹ – Turkey – Syria – Nga và Trung Cộng
Trong lúc Hoa Kỳ khựng lại vì cho rằng mình đã có sự thoả thuận với Turkey về những cuộc hành quân phối hợp nhằm chiếm lại thành phố Jarablus từ tay bọn khủng bố ISIS, thì Turkey đã đi bước trước bằng các hành động đẩy quân kháng chiến Syria ra khỏi biên giới và có những chạm súng dữ dội với nhóm chiến binh người Kurds do Hoa Kỳ hỗ trợ.
Vào thứ Hai vừa qua, các viên chức Mỹ nói rõ rằng Mỹ ủng hộ Turkey trong việc tái chiếm Jarablus, nhưng Mỹ cũng tiếp tục trợ giúp nhóm người Kurds trong cuộc chiến chống khủng bố. Turkey thì coi người Kurds và đảng của họ PPK là đối thủ cần loại trừ.
Việc Turkey đánh vào nhóm kháng chiến Syria và Kurdish do Mỹ yểm trợ là điều trái với thoả thuận.
Phía Turkey cho hay Hoa Kỳ đã dùng phi cơ đánh bom vào những mục tiêu ISIS ở Jarablus trong khi trước đó một ngày, Mỹ có hứa sẽ ngưng các không yểm nếu quân Turkey tiến về Manbij là nơi trú phòng của lực lương Dân Chủ Syria do Mỹ yểm trợ.
Dù không dính líu gì vào việc này, nhưng Tổng Thống Pháp Francois Hollande vào hôm thứ Hai đã phê phán Turkey có những hoạt động mâu thuẫn và cũng cảnh giác Nga không nên đóng vai trò gì trong cuộc chiến này nếu không muốn gây thêm ngòi lửa vào một cuộc chiến đẫm máu đã kéo dài trong 5 năm.
Các nước tham chiến tại Syria hay Turkey đều có các quyền lợi riêng mà nhiều khi đối kháng nhau. Turkey thì muốn thuyết phục người Syria rằng các nước tham chiến xô đẩy những phe kháng chiến vào cuộc tranh chấp để theo đưổi các quyền lợi riêng. Người Syria không phải không biết điều này.
Nga thì sau khi chiếm bán đảo Crimea, giúp thành lập nhóm kháng chiến thân Nga chống chính phủ Ukraine; họ nhào vào Syria để tiếp máu cho chính quyền Assad mà Mỹ từng kêu gọi lật đổ. Thời gian cuối cuộc chiến tranh VN, Nga từ chỗ đồng minh, có nhiều căn cứ quân sự tại Trung Động, đã phải nhượng sân chơi đã cho Hoa Kỳ. Ngày nay, Nga đã nắm chóp rằng Hoa Kỳ dưới trào Obama chẳng là sức mạnh đáng kể, nên họ đã lợi dụng để tái tạo uy thế một đại cường như Liên Sô từng có.
Nga đem không quân vào Syria không phải với mục đích đánh ISIS như họ rêu rao. Các cuộc đánh bom của họ đều nhắm vào kháng chiến quân do Mỹ yểm trợ. Nga đổ thừa là họ thiếu sự phối hợp với Iran trong một mức độ cần thiết. Mới đây, có tin cho hay Iran không cho phép Nga sử dụng các căn cứ của Iran để phát xuất những phi vụ.
Một cuộc điều tra của báo The Guardian cho thấy chính các tổ chức viện trợ của LHQ đã trả hàng triệu đô la cho những người thân tín trong chính quyền của Assad. Nguời ta e rằng số tiền này được dùng cho quân sự. Họ lên án việc này như là để kéo dài chế độ mà đã từng dùng bom hoá học giết chết dân của họ. Tổ chức Y Tế Quốc Tế WHO, thí dụ, đã trả 5 triệu đô la để giúp ngân hàng máu do chính phủ điều hành; và người ta cho rằng số máu này chỉ dành cho quân lính Syria.
Ngay trong cuộc tranh chấp giữa chính quyền Yemen và nhóm Hồi Giáo Shia Houthi, Saudi dùng máy bay sản xuất tại Mỹ, dùng bom chế tạo ở Mỹ để giết thường dân Yemen trong hai năm qua. Con số thường dân thương vong lên đến hàng chục ngàn. Quyền lợi của Mỹ là gì? Đó là 1.5 tỷ đô là mà các nhà sản xuất vũ khí thu lợi do việc bán cho Saudi.
Trong khi đó, Nga đang vẽ lại bản đồ ở phần đất Đông Âu bằng cách bố trí hệ thống phòng thủ bằng hoả tiễn kéo dài từ Phần Lan cho đến Syria.
Cuộc chiến tranh lạnh tân thời cũng diễn ra ở vùng biển Đông Nam Á khi Trung Cộng bố trí nhiều hệ thống radar tại các hòn đảo nhân tạo ở biển Đông. Họ thực hiện những không vụ thám thính, quan sát và thu lượm tin tình báo. Phía Mỹ cũng bố trí các phi cơ EA-18G tại Philippines cho các hoạt động tấn công điện tử. Như trong các bài tuần qua, chúng tôi có điểm qua những hoạt động chuẩn bị chiến tranh từ các phe Trung Cộng, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Philippines và ngay cả Việt Nam.
Vài Tin Mới
 ISIS vừa bị mất đi hai thành phố chiến lược Jarablus và Manbij. Các nhà tình báo cho hay bọn ISIS đang ở tình trạng thoái trào. Việc mất hai thành phố này làm cho tinh thần bọn lính ISIS xuống rất thấp. Hôm thứ Ba, Nga loan tin Abu Mohammed al-Adnani, Phát ngôn viên của ISIS, cùng với 40 tên khác đã bị phi cơ của Nga ném bom giết chết tại Aleppo. Tin này được chính ISIS loan tin và coi tên này như đã “tử vì đạo” Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp khả năng của ISIS trong những hành vi khủng bố ở các nước Tây Phương.
 Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Độ trong chuyến đi thăm Hoa Kỳ trong ba ngày vừa qua cũng đã bàn luận với 25 công ty sản xuất quốc phòng Mỹ trong đó có Boeing, Lockheed Martin, Textron… Hai nuớc Mỹ và Ấn Độ có những thoả thuận bán cho Ấn Độ các chiến đấu cơ phản lực, trực thăng, chuyển giao kỹ thuật cao cấp và các dịch vụ tiếp liệu quan trọng trong nhiều năm tới. Năm ngoài, Ấn Độ dã mua hết 3.1 tỷ 22 phi cơ trực thăng tấn công kiểu Apache và 15 trực thăng Chinooks.
 Trung Cộng thì mới đây đã bị khủng bố thăm viếng. Toà Đại Sứ Tàu Cộng tại Biskek nước Kyrgyzstan đã bị người Hồi Giáo Tân Cương đánh bom tự sát làm bị thương một số người. Tân Cương là một trong những nước trước đây đã bị Tàu thôn tính sáp nhập thành một khu tự trị như Nội Mông, Mãn Châu và Tây Tạng. Trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, Tân Cương là nước Đại Lý. Xưa hơn nữa, dân Tân Cương bị Tàu gọi là rợ Kim.
 Sau khi tái chiếm các vùng lãnh thổ Iraq và Syria mà tổ chức khủng bố chiếm cứ mấy năm qua, người ta phát hiện ra 72 hố chôn tập thể có đến từ 6000 đến 15000 bộ hài cốt.
Số lượng hố chôn nhiều nhất được tìm thấy ở Sinjar thuộc Iraq, là nơi mà bọn ISIS đã giết chết dã man những người Iraq thuộc sắc dân Yazidis. Một nhân chứng sống sót sau vụ giết người đã cho phóng viên hãng thông tấn AP hay rằng anh ta dùng ống nhòm để thấy bọn ISIS trói tay những nạn nhân rồi bắn chết và xô xuống các đường rảnh do xe xúc đất đào lên. Việc giết người và lấp đất này kéo dài trong 6 ngày.
ISIS ngoài ra còn giết tất cả dân thuộc các bộ tộc đối kháng, tù binh Iraq, Syria, tín đồ phái Shia. Ông Sirwan Jalal, Giám đốc của tổ chức người Iraq Kurdsistan phụ trách việc khai quật, đã nói rằng bọn ISIS không thèm che đậy tối ác của chúng. Chúng giết người bằng cách chặt đầu, bắn chết, cho xe cán qua người, thiêu sống, treo lên thập tự giá.
Chúng ta chắc cnũg từng có dịp xem qua các video clip do chính ISIS quay và phổ biến trên mạng. Đặc biệt các vụ cắt đầu các ký giả Mỹ và vụ thiêu sống một phi công Jordanie trong cái lồng sắt.
 Cuộc chiến dai dẳng nữa thế kỷ tại Coliumbia sắp đến hồi kết thúc. Đảng tả khuynh FARC (rất thân Cộng) mà chính phủ Hoa Kỳ đã liệt tổ chức FARC này vào nhóm khủng bố, đã đồng ý với chính phủ về một cuộc ngưng bắn. Theo các điều khoản của thoả hiệp này, FARC sẽ chấp nhận tham gia những hoạt động chính trị hợp pháp thay vì đeo đuổi chính sách bạo lực. Cuộc chiến tại Columbia lấy đi sinh mạng của hơn 260 ngàn người. Columbia là một nước Trung Mỹ, mà các băng đảng trồng cây marijuana và tuồn qua qua Mỹ, và cũng là nước mà các du khách dễ bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.
 Năm nay, Obama vừa giảm/ xoá tội cho 111 tội phạm, Tổng cộng trong gần 8 năm qua, Obama đã xoá/giảm án cho 673 tội nhân trong đó 1/3 có án chung thân. Nhiều hơn số tội nhân giảm/miễn án do 10 vị Tổng thống tiền nhiệm gộp lại.

 Kim Yong Un lại hành quyết các nhân vật cao cấp.
Nhà độc tài Kim Yong Un của Cộng sản Bắc Hàn vừa xử bắn hai thành viên cao cấp trong chính phủ. Đó là Hwang Min, cựu Bộ trưởng Nông Nghiệp, Phó Thủ Tướng phụ trách Giáo Dục Kim Yong Jin. Hai người đã bị bắn bằng súng đại bác phòng không tại học viện quân sự ở Pyong Yang trong tháng 8 vừa qua. 

Cuộc xử bắn này tổ chức công khai cho dân chúng xem. Hwang bị hành quyết vì có những đề nghị về chính sách mà bị coi là thách thức đối với sự lãnh đạo của Kim Yong Un. Còn Ri Young-jin thì can tội ngồi không đàng hoàng trong một buổi họp do Kim Yong Un làm chủ toạ. Anh ta bị bắt giữ ngay tại phòng họp và bị đưa qua Bộ An Ninh tra tấn. Sau đó, bị gán tội tham nhũng. Các cơ quan tình báo ước tính rằng Kim Yong Un đã hành quyết hơn 100 nhân vật cao cấp trong đảng và chính phủ kể từ khi anh ta nắm quyền lực vào tháng 12 năm 2011. 

Chắc quý vị còn nhớ vụ người cậu của Ủn là Jang Song Thaek – nhân vật số 2 của chế độ – bị giết năm 2013 vì bị ghép tội phản bội. Lúc đó Jang đang ở vị trí cao thứ 3 trong hệ thống nhà nước Bắc Hàn. Ông là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng vừa là Bí thư của Đảng Lao Động Triều Tiên (tức đảng Cộng Sản). 

Bộ trưởng Quốc Phòng Hyon Yong Chol cũng bị xử bắn vào tháng 4 năm ngoái 2015 do tội ngủ gật trong phòng họp có Kim Yong Un chủ toạ. 

Ri Yong Gil (khác với Ri Yong Jin) Tổng Tham Mưu Truởng quân đội Bắc Hàn cũng bị hành quyết vào tháng hai, bị ghép tội tham nhũng. Nhưng sau đó có tin ông này bị cách chức và ở tù trong trại lao động khổ sai. 

Những vụ hành quyết tại Bắc Hàn diễn ra rất rùng rợn. Các tội nhân bị bắn bằng các loại súng lớn. Như người cậu Jang Song Thaek bị bắn bằng một viên đạn súng cối cho tan tành thân xác. Có người bị quăng vào chuồng để những con chó đói xé xác. 

-----------

No comments:

Post a Comment